Đời Sống 01/01/2015 07:13

Rộn ràng trước thời khắc giao thừa

FICA - Tối 31/12, hàng ngàn người dân các thành phố lớn đã đổ về khu vực trung tâm để chào đón năm mới trong không khí tưng bừng và nhộn nhịp.

Tất cả cùng chờ đợi khoảnh khắc giao thừa trong khoảng thời gian chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút...

 

Theo ghi nhận của PV

 

TP HCM: Chờ đợi màn pháo hoa đặc biệt

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ chiều 31/12, thời tiết tại TPHCM có sương mù dày đặc, trời âm u, nhiều mây.

 

Các tuyến đường ở trung tâm thành phố được trang hoàng đèn hoa rực rỡ
Các tuyến đường ở trung tâm thành phố được trang hoàng đèn hoa rực rỡ

Các tuyến đường ở trung tâm thành phố được trang hoàng đèn hoa rực rỡ

 

Kiểu thời tiết này có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến màn pháo hoa được trông đợi nhất vào tối nay.

 

Nhưng bất chấp những lo ngại đó, khoảng 19h, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm thành phố để chờ đón thời khắc chào mừng năm mới. Các tuyến đường như: Hàm Nghi, Lê Lợi, Phạm Ngọc Thạch…được trang trí đèn hoa rực rỡ nên thu hút rất đông người dân đổ về đây để dạo phố, chụp ảnh.

 

Do lượng người tăng lên đột biến khiến các cửa ngõ khu vực trung tâm quận 1 như: Lê Duẩn, Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo... chật cứng người.

 

Người dân thành phố bắt đầu đổ về các địa điểm để chụp hình, chào đón năm mới
Người dân thành phố bắt đầu đổ về các địa điểm để chụp hình, chào đón năm mới
Chương trình ca nhạc chào đón năm mới 2015 tại công viên 23/9 thu hút rất đông người dân
Chương trình ca nhạc chào đón năm mới 2015 tại công viên 23/9 thu hút rất đông người dân
 

Trong khi đó, dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn từ chân cầu Ông Lãnh đến hầm Thủ Thiêm hàng ngàn người dân bắt đầu dừng xe lại và chọn một vị trí thuận lợi để chờ xem pháo hoa khiến khu vực này cũng xuất hiện tình trạng ùn ứ.

 

Đặc biệt là tại khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, rất đông du khách nước ngoài đã tổ chức tiệc tùng ngay trên lề đường để chuẩn bị chào đón năm mới.

 

Một số tuyến đường bắt đầu xảy ra tình trạng kẹt xe
Một số tuyến đường bắt đầu xảy ra tình trạng kẹt xe
 

Cũng trong đêm 31/12, tại khu vực công viên 23/9, quận 1 đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đón chào năm mới 2015” với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thu hút rất đông người dân thành phố.

 

Đến gần 20h, các tuyến đường quanh địa điểm tổ chức bắn pháo hoa đã được cơ quan chức năng bắt đầu rào chắn.

 

Trình chiếu 
Trình chiếu ánh sáng laser ở tòa nhà Bitexco Financial Tower (Ảnh: Viết Hảo)
 
Hà Nội: Tâm điểm là Nhà Hát Lớn
 
Tại Hà Nội, ngay từ sớm, người dân Thủ đô đã nườm nượp di chuyển về các tuyến phố trung tâm, quảng trường, điểm vui chơi...để chờ đón thời khắc sắp giao thừa sắp tới.
 
(Thực hiện: Trọng Trinh)
 
Dòng người liên tục di chuyển về các điểm vui chơi để chờ đón thời khắc giao thừa trong đêm nay

 

Dòng người liên tục di chuyển về các điểm vui chơi để chờ đón thời khắc giao thừa trong đêm nay


Dòng người liên tục di chuyển về các điểm vui chơi để chờ đón thời khắc giao thừa trong đêm nay

 

Ngay từ đầu giờ tối nay (31/12), theo ghi nhận của PV Dân trí, những con đường quanh Hồ Hoàn Kiếm, phố Tràng Tiền dẫn đến quảng trường trước Nhà hát lớn, đường Trần Hưng Đạo, đường ven Hồ Thiền Quang...dòng người đã rất đông đúc, tạo nên một không khí rộn ràng trước thềm năm mới 2015 chỉ còn được tính bằng giờ.

 
Tại các địa điểm trên, nhiều sân khấu ca nhạc đã được dựng lên, thu hút rất đông người xem. 
 
Dòng người nô nức đi chơi chờ đón thời khắc giao thừa sắp tới


Dòng người nô nức đi chơi chờ đón thời khắc giao thừa sắp tới

 

Sân khấu tại vườn hoa Lý Thái Tổ


Sân khấu tại vườn hoa Lý Thái Tổ

 

Sân khấu ngoài trời tại Nhà hát Lớn đã ken kín người

 

Sân khấu ngoài trời tại Nhà hát Lớn đã ken kín người


Sân khấu ngoài trời tại Nhà hát Lớn đã ken kín người

 

Tháp rùa lung linh trong đêm giao thừa


Tháp rùa lung linh trong đêm giao thừa

 

Biển người trước sân khấu ca nhạc tại Hồ Thiền Quang

 

Biển người trước sân khấu ca nhạc tại Hồ Thiền Quang


"Biển người" trước sân khấu ca nhạc tại Hồ Thiền Quang

 

An ninh được thắt chặt tại nhiều chốt giao thông (ảnh Nguyễn Dương)

An ninh được thắt chặt tại nhiều chốt giao thông (ảnh Nguyễn Dương)

 

Nha Trang: Điểm nhấn "khu phố Tây"
 
Năm nay, Nha Trang tổ chức chương trình ca múa nhạc “Mùa xuân đất nước” chào đón năm mới 2015 tại Quảng trường 2/4. 19h30, ước tính đã có hàng ngàn người dân và du khách “đổ” về đây xem chương trình.
 
 
 
Rộn ràng trước thời khắc giao thừa
Ca múa nhạc “Mùa xuân đất nước” chào đón năm mới 2015 tại Quảng trường 2/4 Nha Trang lúc 20h ngày 31/12.

 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân trí, số người đổ về Quảng trường 2/4 Nha Trang đang không ngừng tăng lên. Chương trình ca múa nhạc chủ yếu ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ…

 

Tối 31/12, trên các tuyến đường tại thành phố biển Nha Trang nhìn chung không có tình trạng giao thông ùn ứ hay ách tắc đường cục bộ. Tại các “điểm nóng” ngã ba hay ngã tư được bố trí bởi một chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân làn xe, điều tiết giao thông.

 

Nha Trang chào năm mói 2015 và không có tình trạng ách tắc đường.
Nha Trang chào năm mói 2015 và không có tình trạng ách tắc đường.
Chợ đêm Nha Trang tối 31/12.
Chợ đêm Nha Trang tối 31/12.

 

Điểm nhấn tại Nha Trang trong ngày cuối năm là “khu phố Tây” trên các con đường: Hùng Vương, Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Minh Khai, Biệt Thự… Các tuyến phố này là nơi lưu trú của du khách quốc tế khi đến Nha Trang nghỉ mát, du lịch. Tối 31/12, phố Tây Nha Trang nhộn nhịp hơn mọi ngày, tuy nhiên theo các nhân viên làm việc ở khu phố Tây, năm nay do sự “lao dốc” của khách Nga nên việc kinh doanh dịch vụ không bằng mọi năm.

 

Du khách quốc tế thả bộ ở phố Tây Nha Trang đêm cuối năm 31/12/2014.
Du khách quốc tế thả bộ ở phố Tây Nha Trang đêm cuối năm 31/12/2014.
Du khách quốc tế thả bộ ở "phố Tây" Nha Trang đêm cuối năm 31/12/2014 (Ảnh: Viết Hảo)
 

Bạc Liêu: Người dân đổ về Quảng trường trung tâm

 

Theo ghi nhận PV Dân trí, thời tiết tại Bạc Liêu vào tối ngày 31/12 se lạnh, dù là đêm cuối năm nhưng không quá nhiều người dân ra đường nên đường phố vẫn khá thông thoáng. Ngày cuối năm, nhiều bậc phụ huynh đưa con em đi chơi tập trung tại một số điểm vui chơi dành cho thiếu nhi.

 

Thiếu nhi Bạc Liêu được cha mẹ đưa đi chơi ngày cuối năm.
Thiếu nhi Bạc Liêu được cha mẹ đưa đi chơi ngày cuối năm.

 

Trong khi đó, đông đảo nhất là tại Quảng trường Hùng Vương ngay trung tâm khu hành chính TP Bạc Liêu- nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chào năm mới 2015 vào lúc 19h30 không khí khá sôi nổi khi có cả ngàn người dân đổ về đây vừa vui chơi, vừa xem văn nghệ. Nhiều ca khúc về mùa xuân được các diễn viên hát lên thêm rộn ràng ngày cuối năm. 

 

Người dân Bạc Liêu đổ về Quảng trường xem văn nghệ chào năm mới. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Người dân Bạc Liêu đổ về Quảng trường xem văn nghệ chào năm mới. (Ảnh: Huỳnh Hải)

 

Ông Trần Minh Huấn- Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Bạc Liêu nhấn mạnh, năm qua, Bạc Liêu đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I, đây là sự kiện văn hóa lớn, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa nghệ thuật, là một trong những thành công của tỉnh Bạc Liêu. 

 

Hội An: Chờ lễ hội hóa trang đường phố

 

Từ chiều sớm, du khách đã náo nức đổ bộ về trung tâm phố cổ Hội An, chờ đón dạ hội chào năm mới 2015 để cùng nhau khiêu vũ và tham gia lễ hội hóa trang đường phố sẽ diễn ra ngay sau phút giao thừa tết Tây đang đến.

 

Clip: Roeling Slingerland, du khách đến từ Hà Lan bày tỏ náo nức chờ đón đêm giao thừa đón năm mới 2015 ở Hội An

 

Roeling Slingerland, đến từ Hà Lan chia sẻ với PV Dân trí rằng đây là lần đầu tiên cô cùng ông xã đến Hội An, và cũng là lần đầu tiên vợ chồng cô đón năm mới ở nơi xa quê hương. “Chúng tôi vừa đến đây từ chiều ngay (31/12/2014) nhưng chúng tôi đã sớm cảm nhận sự thân thiện của con người nơi đây, và đặc biệt và khung cảnh thành phố rất lãng mạn. Tôi rất náo nức chờ đón khoảnh khắc giao thừa của chúng tôi ở thành phố này trong đêm nay”.

 

Người dân và du khách náo nức đổ bộ về trung tâm phố cổ Hội An từ chiều sớm
Người dân và du khách náo nức đổ bộ về trung tâm phố cổ Hội An từ chiều sớm

 

Từ 16h chiều, phố ẩm thực bên sông Hoài cũng bắt đầu hoạt động phục vụ người dân và du khách với rất nhiều món ngon đặc sản địa phương như cao lầu, bánh đập, mỳ Quảng…

 

Tại sân khấu chính ở khu vực vườn tượng bên bờ sông Hoài, không khí chờ đón dạ hội chào năm mới sớm sôi nổi với màn trình diễn của các ban nhạc nước ngoài kết hợp với các ban nhạc của địa phương.

 

Các ban nhạc biểu diễn từ chiều sớm 
Các ban nhạc biểu diễn từ chiều sớm 

 

Chương trình dạ hội chào đón năm 2015 sẽ chính thức khởi động vào lúc 21h đêm nay, và chương trình khiêu vũ, hóa trang đường phố đặc biệt được đón chờ ở phố cổ Hội An trong tối nay sẽ bắt đầu ngay sau tiếng đếm ngược những giây cuối cùng của năm cũ vừa dứt.

 

Cần Thơ: Ngắm cầu Cần Thơ, chờ đón giao thừa

 

Tại công viên sông Hậu đông người tập trung theo dõi chương trình văn nghệ chào mừng năm mới, ngắm cầu Cần Thơ từ bên bờ sông Hậu. Một số địa điểm khác như bến Ninh Kiều, khu chợ đêm, các hàng quán cũng tâm trung đông người nước ngoài vui chơi, ăn uống mừng năm mới 2015.

Các con đường dẫn vào trung tâm thành phố như đại lộ Hoà Bình, 30 tháng 4, Nguyễn Trãi lượng xe cộ tập trung khá đông. Nhiều người muốn vào trung tâm thành phố để vui chơi, chờ đón thời khắc giao thừa.

 

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được trong đêm 31/12 tại TP Cần Thơ.

 

Góc đường đại lộ Hoà Bình đường trang hoàng lộng lẫy
Góc đường đại lộ Hoà Bình đường trang hoàng lộng lẫy

 

Chào đón năm mới tại công viên sông Hậu
Chào đón năm mới tại công viên sông Hậu

 

 

Ngắm cầu Cần Thơ từ công viên sông Hậu chờ đón giao thừa
Ngắm cầu Cần Thơ từ công viên sông Hậu chờ đón giao thừa

 

Rất đông bạn trẻ đổ về trung tâm thành phố
Rất đông bạn trẻ đổ về trung tâm thành phố

 

Đèn hoa nghệ thuật ở đường 30 tháng 4 (Ảnh: Minh Giang)
Đèn hoa nghệ thuật ở đường 30 tháng 4 (Ảnh: Minh Giang)

 

Hà Tĩnh: Thời tiết đẹp, người dân đổ về Công viên Lý Tự Trọng 

Thời tiết đẹp, không mưa, trời se se lạnh đã khiến lượng người đổ về các điểm vui chơi đông hơn. Hàng ngàn người dân đã đổ về Công viên Lý Tự Trọng để đóm xem các tiết mục văn nghệ sôi động.

 

Để đảm bảo cho người dân được an tâm chào đón năm mới, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được huy động tập trung tại các ngã tư, ngã năm để đảm bảo an ninh trật tự và giao thông:

 

Sân khấu lung linh sắc màu chào đón năm mới 2015
Sân khấu lung linh sắc màu chào đón năm mới 2015
Các tiết mục văn nghệ sôi nổi
Các tiết mục văn nghệ sôi nổi
Người bà sửa lại áo quần cho cháu để cùng đi đón năm mới
Người bà sửa lại áo quần cho cháu để cùng đi đón năm mới
Những em bé cũng được bố mẹ cõng trên lưng để hòa mình vào không khí chào đón năm mới của cả nước
Những em bé cũng được bố mẹ cõng trên lưng để hòa mình vào không khí chào đón năm mới của cả nước
Nhân dịp này, Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có những món quà cho các gia đình chính sác
Nhân dịp này, Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có những món quà cho các gia đình chính sách  (Ảnh: Sinh Hiệp)
 

Huế: Náo nhiệt trước giờ giao thừa

 

Tại các điểm tổ chức đêm hội chào năm mới như công viên Thương Bạc, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, các chương trình ca nhạc chuyên nghiệp, có đầu tư, quy mô lớn được truyền hình trực tiếp. Ngoài ra, các điểm vui chơi cộng đồng, các khách sạn được trang trí lộng lẫy cũng thu hút được sự chú ý của rất đông người dân.

 

Cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đẹp của năm cũ cùng những người bạn, bạn Nguyễn Chính, sinh viên năm 4, ĐH Khoa học Huế chia sẻ: “Với thời tiết như thế này và khoảnh khắc đẹp như thế này thì không thể không ra đường được. Mình tin chắc rằng những bạn không xuống đường hôm nay sẽ vô cùng tiếc nuối.”

 

Tại khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An thì không khí rất náo nhiệt mặc dù chưa tới thời điểm giao thừa. Tất cả mọi người từ Việt đến Tây có đều hòa mình trong những giai điệu sôi động.

 

Rộn ràng trước thời khắc giao thừa


Những tiết mục ca nhạc tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp

Khung cảnh mưa tuyết rất lãng mạn, lạ mắt trước khách sạn Morin ngay cạnh cầu Trường Tiền


Khung cảnh mưa tuyết rất lãng mạn, lạ mắt trước khách sạn Morin ngay cạnh cầu Trường Tiền

Các đoàn lân làm việc hết công suất trong ngày cuối cùng của năm cũ


Các đoàn lân làm việc hết công suất trong ngày cuối cùng của năm cũ 

Không khí cuồng nhiệt của nhạc rock tiễn năm cũ tại Thương Bạc Huế

 

Không khí cuồng nhiệt của nhạc rock tiễn năm cũ tại Thương Bạc Huế


Không khí cuồng nhiệt của nhạc rock tiễn năm cũ tại Thương Bạc Huế

Nhiều người dân Huế xuống đường chờ đón khoảnh khắc năm mới


Nhiều người dân Huế xuống đường chờ đón khoảnh khắc năm mới  (Ảnh: Đại Dương)

 
Nhóm phóng viên
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *