Đời Sống 28/08/2015 07:02

Rằm tháng 7: Hàng chay đắt khách, hàng hoa lãi nửa triệu/ngày

Rằm tháng 7 được xem là một trong 3 ngày rằm lớn nhất trong năm, vì thế vào những ngày này, các mặt hàng hoa quả, thực phẩm chay luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Có hộ bán hoa vui vẻ cho biết, một ngày bỏ túi khoảng nửa triệu tiền lời.

Có mặt tại chợ Tân An (đoạn Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ) có hơn 20 hộ tập kết bán các loại hoa cúng trên vỉa hè, như: hoa huệ, cúc, vạn thọ… Dù có nhiều người bán hoa nhưng sạp hoa nào cũng đắt khách.

10-1f125

Giá bán hoa tại các sạp bán hoa vỉa hè thường thấp hơn các sạp tại chợ từ 20 -30%

Vợ chồng anh Đoàn Công Danh – xã Định Hòa (huyện Lai Vung, Đồng Tháp) tham gia bán hoa cúng rằm ở khu vực này vui vẻ cho biết: “Trước đây hai vợ chồng đi làm thuê nhưng ngày làm, ngày nghỉ nên chẳng lo đủ cái ăn. Do vậy, thấy địa phương trồng nhiều hoa huệ, bà con bán ở đây rẻ hơn ngoài chợ từ 10.000 – 20.000 đồng, thấy vậy hai vợ chồng bàn nhau đi mua hoa huệ mang đến các chợ bán lại, tính đến nay cũng đã bán được 7 tháng”.

Theo vợ anh Danh cho biết, những ngày rằm lớn như thế này, trung bình một ngày vợ chồng anh bán trên 100 bó bông huệ (mỗi bó chục bông),  mỗi chục huệ lời thấp nhất 5.000 đồng nên tính ra, 1 ngày bán bông cúng rằm, vợ chồng anh Danh bỏ túi 500.000 đồng.

Ngoài các sạp bán hoa đắt khách thì các sạp bán thực phẩm chay, rau, quả… cũng đắt hàng không kém. Đáng nói với các mặt hàng này, ít nhiều tăng từ 10 -20% so với ngày thường.

Chị Tím – một hộ bán nấm rơm ở chợ Xuân Khánh cho biết: Những ngày rằm này, các sạp nhỏ như tụi tui rất khó gom đủ hàng để bán. Còn nếu gom hàng được thì giá cao nên khi bán ra cũng cao hơn ngày thường khoảng 20%. Như nấm rơm tốt bình thường giá chỉ khoảng 50.000 đồngkg nay tăng lên 70.000 đồng/kg.

Khác với viễn cảnh tấp nập, đắt hàng của các sạp hoa, quả, thực phẩm chay… các sạp bán thịt, cá, hải sản rơi vào cảnh “ế hàng, dội chợ”. Một tiểu thương bán hải sản ở chợ Tân An cho biết: Từ sáng đến giờ mới bán được 1kg mực, 1kg sò huyết và 2 ký cá biển. Từ đây đến chiều chắc chẳng khá hơn”.

0-38cc0
Các điểm bán hoa trước Trung tâm y tế dự phòng TP .Cần Thơ luôn đắt khách
1-f050b

Theo vợ chồng chị Danh cho biết, một ngày vợ chồng chi bán khoảng 100 chục hoa huệ và lời chắc trên 500.000 đồng

3-e2d07
 

Nguyên nhân các điểm bán hoa ở vỉa hè đắt khách là do giá hoa ở đây thấp hơn các shop lớn từ 20.000 - 40.000 đồng/chục

4-f5753
 

Dù giá có cao hơn ngày thường từ 10 -20% nhưng người tiêu dùng vẫn chấp nhận, vì theo họ mỗi năm chỉ có 3 ngày rằm lớn

2-81fb0
Hoa cúc 15.000 đồng/ chục; vạn thọ 10.000 - 12.000 đồng/nhánh
8-b5365
Năm nay tại một số chùa lớn ở TP Cần Thơ còn xuất hiện dịch vụ bán hoa sen, trung bình 10 hoa sen thế này có giá từ 30.000 - 50.000 đồng
5-6b61e
Các sạp bán thực phẩm chay luôn trong tình trạng đắt hàng thế này
6-0ea42

Các sạp thịt, cá, hải sản thì vắng tanh

Nguyễn Hành
(haihanh@dantri.com.vn)

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *