Đời Sống 04/11/2013 00:24

Quý ông tứ tuần hậu chi bao tiền cho bồ nhí?

FICA - Số lượng các "ông bố nuôi" tham gia vào những trang web hẹn hò ngày càng nhiều và càng thành đạt thì khoản tiền "trợ cấp" họ dành cho bồ nhí lại càng hậu hĩnh. Bước sang tứ tuần, quý ông đang độc thân có xu hướng trăng hoa nhiều hơn những người đã có gia đình.

 
Càng thành đạt, các "ông bố nuôi" càng hậu chi cho bồ nhí của mình.

Trang web hẹn hò lớn nhất thế giới SeekingArrangement.com vừa công bố kết quả thống kê cho thấy, những người đàn ông có xu hướng là “bố nuôi” (tạm dịch từ sugar daddy) cho các cô bồ trẻ, thường có độ tuổi trung bình là 38 và ước tính thu nhập vào khoảng 437.818 USD/năm.

Theo tiết lộ của website này, đàn ông trăng hoa tại Los Angeles thường dành khoảng 5.448 USD mỗi tháng cho bồ nhí. Mặc dù vậy, trong bản đồ những địa danh có số lượng đàn ông “cặp bồ” nhiều nhất thì Los Angeles đã sụt hạng từ vị trí thứ 8 xuống vị trí thứ 11 với tỷ lệ 3,61/1.000 (cứ 1.000 người đàn ông trưởng thành thì có 3,61 người bồ bịch).

Trong danh sách này, Atlanta đứng đầu bảng với tỉ lệ đàn ông ưa bồ bịch là 5,98; theo sau là Scottsdale (5,23), San Francisco (4,94), Tampa (4,48) và Boston (4,29).

Tại Seattle, những “ông bố nuôi” có độ tuổi trung bình là 46 và có mức thu nhập 348.021 USD/ năm, trong số đó họ chi 4.983 USD mỗi tháng cho “con gái nuôi” của mình.

Trong khi đó, tại New York, độ tuổi trung bình của những “ông bố nuôi” là 42, có mức thu nhập 524.127 USD và số tiền “bao gái” mỗi tháng lên tới 5.692 USD.

SugardaddyCanada.com, website hẹn hò lớn nhất tại Canada cũng đã định vị được những tụ điểm có đàn ông cặp bồ nhiều nhất trên cả nước.

Theo đó, Toronto đầu bảng với tỉ lệ 2/1.000 nam giới bồ bịch trong khi Calgary đứng thứ hai với tỉ lệ 1,71 và Vancouver đứng thứ ba với tỉ lệ 1,51. Những quý ông này thường chi khoảng 4.200 USD mỗi tháng cho các cô bồ trẻ.

Trang web cũng chỉ ra rằng, độ tuổi bồ bịch ở đàn ông Canada thường vào lứa tứ tuần (40 tuổi). Mức thu nhập bình quân 250.000 USD mỗi năm và có tài sản ròng ước khoảng 5,3 triệu USD. Họ dành ra mỗi tháng 4.000 USD chi cho “con gái nuôi” của họ.

Điều đáng nói là 39% những người này đã kết hôn và 95% là dị tính luyến ái. Có 5% những người đàn ông này là lãnh đạo cấp cao, 14% là doanh nhân, 12% là chủ ngân hàng và nhà đầu tư, 7% là luật sư và 2% là người nghỉ hưu.

SeekingArrangement.com được thành lập năm 2006 và đã chứng kiến sự gia tăng không ngừng của những “ông bố nuôi” tham gia website này. Hiện, website đang thu hút hơn 1 triệu thành viên.

Wade, nhà sáng lập hai website là SeekingMillionaire.com và WhatsYourPrice.com cho biết, ngày càng có nhiều hơn đàn ông độc thân gia nhập cộng đồng này, trong khi số lượng những người đàn ông đã có gia đình hay đã đính hôn lại giảm.

Wesite này cũng cho biết, độ tuổi trung bình của những “ông bố nuôi” đồng tính là 39, có thu nhập 215.482,39 USD/năm, tại sản ròng 6 triệu USD.

Mai Chi
Theo The Richest

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *