Đời Sống 13/02/2020 09:54

Người phụ nữ Hà Nội "nhận đặt hàng thuốc trị virus corona"

Quản trị viên một trang facebook bán hàng online đã tung tin đồn thất thiệt về việc đã có thuốc kháng virus corona và nhận đặt hàng với số lượng lớn.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra.

Người phụ nữ Hà Nội nhận đặt hàng thuốc trị virus corona - 1

Dòng thông tin thất thiệt về việc phát hiện thuốc đặc trị dịch bệnh do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra.

Theo đó, từ tối ngày 4/2, một tài khoản facebook có nickname B… đã đăng tải thông tin về việc đã có thuốc kháng virus corona và nhận đặt hàng với số lượng lớn nhằm bán hàng trục lợi.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ đăng tải, bài viết này đã thu hút được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ.

Tiếp nhận thông tin, Đội An ninh - Công an quận Đống Đa) đã phối hợp với Đội 4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã xác định và làm việc với cá nhân đưa tin trên.

Bước đầu, cảnh sát xác định người đã tung ra tin đồn thất thiệt là V.L.A. (SN 1987, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). L.A là quản trị viên của một trang facebook bán hàng online của cửa hàng sữa, thực phẩm chức năng, đồ trẻ em có địa chỉ tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

V.L.A. khai nhận, vào tối 4/2 đã đăng tin sai sự thật và nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật nên ngay sau đó đã tự xóa bài.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng internet, V.L.A. đã bị Công an quận Đống Đa xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng.

Hải Dương: Hai thanh niên bị phạt hàng chục triệu đồng

Chiều 12/2, đại diện Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết vừa ra quyết định xử phạt 2 đối tượng với mức 10 triệu đồng/người vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19. Đó là Đào Văn Đ. (SN 1991) và Hoàng Thị Thanh N. (SN 1990), cùng trú xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc.

Trước đó, trong khi các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đo thân nhiệt và di chuyển 9 người Trung Quốc ở một nhà trọ trong xã ra khu vực cách ly tập trung, Đ. đã dùng tài khoản Facebook cá nhân để quay video và phát trực tiếp trên mạng xã hội với nội dung “corona đã đến làng Rồng”. Tiếp đó, N. cũng chia sẻ video này lên trang Facebook của mình với nội dung “corona đã về đến cửa nhà rồi, chạy đâu cho hết nắng”.

Việc làm của hai đối tượng trên gây hoang mang dư luận.

Vĩnh Phúc: 4 trường hợp bị phạt tổng cộng 42,5 triệu đồng

Người phụ nữ Hà Nội nhận đặt hàng thuốc trị virus corona - 2

1 trong số 4 người bị xử phạt vì đưa tin sai về dịch bệnh do virus corona gây ra (Ảnh: Công an cung cấp).

B.H.A (SN 1997, ở thành phố Phúc Yên, chủ tài khoản facebook Anh Hien Bui) đăng tin về dịch corona ở Phúc Yên; N.T.K.H (SN 1993, ở huyện Tam Dương, chủ tài khoản facebook Nguyễn Kim Hoàng) đăng tin trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona ở Tam Dương bị chết; T.V.H (SN 1999, ở huyện Vĩnh Tường, chủ tài khoản facebook Hoàng Soobin) đăng tải nội dung về việc nhà nước phun thuốc ngừa dịch cúm corona trên bầu trời toàn quốc. Đây là 3 trường hợp đã bị xử phạt vì đăng tin sai lệch về dịch corona, mỗi người phạt 10 triệu đồng. 

Trường hợp L.T.P (SN 1992, ở huyện Yên Lạc, chủ tài khoản facebook Phuong Le) đăng tải nội dung "13 học sinh lớp 1 trường Hương Canh nhập viện và 9 cháu dương tính với corona, một người dân ở Minh Tân, 1 bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đang nghi dương tính với corona", bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Các trường hợp trên đều đã chấp hành quyết định xử phạt và cam kết sử dụng mạng xã hội đúng quy định, không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Với tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị quần chúng nhân dân chủ động, tích cực nhưng phải bình tĩnh thực hiện theo các khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh, không truyền miệng hay đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính xác lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng.

Tiến Nguyên - Nguyễn Dương - Trần Thanh

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *