Đời Sống 15/09/2014 04:15

Mua nhầm xe gian, chưa đi hết một bình xăng đã bị CSGT bắt giữ

FICA - anh Luân cho hay mới mua chiếc xe này từ tối 14/9 và chưa kịp đi hết một bình xăng.

Trưa nay (15/9), tổ công tác gồm thiếu úy Phùng Đức Hiếu và thiếu úy Vũ Minh Tới, đội CSGT số 2 (CA TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Đê La Thành (Hà Nội) phát một nam thanh niên điều khiển chiếc xe tay ga Airblade màu vàng đen do anh Lưu Nam Luân (SN 1992) điều khiển vi phạm luật giao thông.

Anh Luân đã mua nhầm phải xe gian

Tiến hành dừng xe kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiên chiếc xe gắn biển giả. Qua xác minh, chủ xe thật sự là anh Nguyễn Văn Cường, trú thôn An Cố Bắc, xã Thụy An (Thái Thụy, Thái Bình) đăng ký ngày 21/7/2012. 
Qua trao đổi, anh Cường cho hay chiếc xe bị mất vào cuối năm 2013.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ tổ công tác thì anh Cường tiến hành mang đăng ký xe gốc, kèm theo chứng minh thư lên Hà Nội để làm biên bản bàn giao phương tiện.


Ngay sau đó, thiếu úy Hiếu đưa người và phương tiện về công an phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, người điều khiển là anh Luân cho hay mới mua chiếc xe này từ tối 14/9 và chưa kịp đi hết một bình xăng. 
"Chiếc xe này mua từ một người quen ở Nam Định.

Do quen biết và tin tưởng nên tôi trả tiền mặt 21.800.000 vnđ nhưng không viết giấy tờ mua bán. Khi bàn giao xe, tôi nhận đăng ký tên Nguyễn Văn Hùng, trú tại Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định mang BKS 18B1-114.18”, anh Luân nói.
Chiều cùng ngày, công an hình sự phường Ngọc Khánh đã nhận bàn giao sự việc. 

Lê Tú

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *