Đời Sống 17/01/2020 08:15

Lạ lùng: Xe còn nhiều, hỏi từ sớm nhưng người thuê ô tô chơi Tết vẫn bị báo hết

Có ý định thuê ô tô đi chơi Tết nên không ít người đã liên lạc từ sớm. Tuy nhiên, nhiều chủ cửa hàng cho thuê vẫn báo hết vì một lý do hết sức bất ngờ.

Hiện tại, việc thuê xe ô tô đi chơi Tết đã rất khó khăn. Đa phần các chủ cửa hàng cho thuê xe đều báo hết xe tự lái, mà chỉ còn dịch vụ cho thuê xe có lái.

Khách sử dụng dịch vụ này sẽ thanh toán theo lịch trình và cộng thêm chi phí ngày lễ. Theo đó, khách thuê từ Hà Nội về Vinh trong 3 ngày Tết sẽ mất khoảng 6 triệu đồng, bao ăn ở cho lái xe. 

Nếu may mắn tìm được một cơ sở còn xe cho thuê thì theo một khách có nhu cầu thuê xe như anh Vũ Xuân Linh (Phạm Hùng, Hà Nội), các cửa hàng chỉ còn lại toàn xe số sàn. Nên dù có bằng B2 mà lâu không lái thì khách cũng không dám thuê.

Lạ lùng: Xe còn nhiều, hỏi từ sớm nhưng người thuê ô tô chơi Tết vẫn bị báo hết - 1

“Hơn nữa, giá cũng không hề rẻ. Một chiếc Innova đời cũ (2013) cũng có giá lên tới 14 triệu đồng, nếu muốn xe mới thì phải bỏ ra thêm 2 triệu đồng nữa. Xe 5 chỗ như Vios thì cũng mất 13 triệu đồng”, anh Linh nói.

Trong khi đó, giá thuê một chiếc Innova niêm yết trên một số website cho thuê xe chỉ khoảng 900 nghìn đồng/ngày, giá thuê Vios khoảng 800 nghìn đồng/ngày. Như vậy, giá thuê xe đã tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Lạ lùng: Xe còn nhiều, hỏi từ sớm nhưng người thuê ô tô chơi Tết vẫn bị báo hết - 2

Giá thuê đã tăng gần gấp đôi

Lường trước được tình trạng “cháy” xe, hoặc không thuê được xe ưng ý như những năm trước, anh Nguyễn Bùi Khoa (Trung Hoà, Hà Nội) đã liên lạc trước Tết 3 tuần. 

Thế nhưng, theo anh Khoa: “Có đến 3 - 4 cơ sở từ chối cho thuê và nói khéo rằng hết xe. Họ chỉ nói gần Tết sẽ thông báo lại, nếu tôi chỉ thuê 3 - 4 ngày.”

“Tôi đành phải thông báo sẽ thuê 10 ngày để giữ xe ưng ý. Nhưng họ vẫn lưỡng lự từ chối và cho biết, dịp cuối năm showroom xe cũng đang bày bán xe cũ. Vì thế, họ ưu tiên việc bán hết xe trước”, anh Khoa chia sẻ và cho biết thêm, nếu còn thừa xe thì ngày 24 - 25 âm lịch họ sẽ thông báo lại cho khách.

Lạ lùng: Xe còn nhiều, hỏi từ sớm nhưng người thuê ô tô chơi Tết vẫn bị báo hết - 3

Nhiều nơi ưu tiên bán xe thay vì cho thuê

Nếu còn xe để thuê, khách hàng sẽ phải đặt cọc trước khoảng 5 - 10 triệu đồng, tuỳ cơ sở. Khách hàng cũng có thể dùng giấy tờ tuỳ thân để làm hợp đồng thuê xe.

Ngoài ra, khách đặt cọc xe máy có nguồn gốc, có giấy tờ cũng có thể thay tiền mặt đặt cọc. Điều này sẽ giúp khách hàng nhẹ tiền trong dịp Tết khi thuê xe.

Thế Hưng

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *