Đời Sống 16/10/2014 07:30

Hơn 670.000 lao động bị nợ đóng BHXH, BHYT

FICA - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Vấn đề thu nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế” được tổ chức ngày 15.10 tại Hà Nội.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

 

 

 

Theo ông Đỗ Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - tính đến hết tháng 8/2014, hơn 670.000 lao động thuộc 47.000 đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH chưa được doanh nghiệp đóng tiền BHXH, BHYT. Số tiền nợ đọng lên tới 11.562 tỉ đồng.

 

Số liệu do Bảo hiểm xã hội VN cung cấp, mức nợ chậm đóng BHXH là 307 tỉ đồng năm 1997, bằng 8% tổng số phải thu trong năm. Nhưng tới năm 2007, số tiền nợ chậm đóng BHXH là 1.734 tỉ đồng, bằng 6,8% tổng số phải thu trong năm.

 

“Nếu không có biện pháp quyết liệt buộc chủ sử dụng lao động nghiêm túc tuân thủ pháp luật về BHXH thì mục tiêu đến năm 2020 sẽ khó đạt được trên 50% lực lượng LĐ tham gia BHXH” - ông Đỗ Văn Sinh cho biết.

 

Giai đoạn năm 2010 - 2013, gần 4.000 vụ nợ đọng BHXH, BHYT đã bị khởi kiện. Tổng số tiền thu được trên 736 tỉ đồng, số tiền thu được qua hòa giải đạt 266 tỉ đồng, qua xét xử đạt 470 tỉ đồng. Ông Đỗ Văn Sinh cho rằng tình hình nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT phổ biến ở các loại hình doanh nghiệp ảnh hưởng tới các chế độ của người lao động.

 

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế diễn ra ngày càng nhiều, với số lượng lớn, đã gây bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và nhân dân. Nhằm hạn chế tình trạng này cần sự vào cuộc hơn nữa của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân.

 

Phan Minh

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *