Đời Sống 06/02/2015 08:13

Hơn 370 người "chiến đấu" với biển lửa bao trùm kho hàng nội thất

FICA - Hơn 370 người cùng 18 xe chữa cháy của các đơn vị phải tích cực chiến đấu suốt 2h mới khống chế được đám cháy cực lớn tại kho hàng nội thất của công ty Minh Thành (đóng trên địa bàn quận 10, TPHCM).

Đến gần 3h rạng sáng 6/2, các lực lượng chức năng mới đập tắt hoàn toàn vụ cháy tại kho hàng chứa đồ trang trí nội thất Minh Thành (địa chỉ D4, đường Lê Hồng Phong nối dài, phường 12, quận 10, TPHCM).

 

Biển lửa bao trùm kho hàng
Biển lửa bao trùm kho hàng
Biển lửa bao trùm kho hàng
 

Có mặt tại hiện trường trong đêm, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM thông tin bước đầu về vụ cháy như sau: Lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM nhận được tin báo cháy lúc 23h52 tối 5/2 tại kho chứa đồ trang trí nội thất Minh Thành. Ngay khi nhận được tin, lực lượng chữa cháy đã huy động 18 xe nước của các Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, 3, 8, 11 và Phòng Cứu hộ với 150 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy của Bộ Tư lệnh TPHCM cũng được huy động hỗ trợ dập lửa.

Khi có mặt, lực lượng chữa cháy đã triển khai đồng bộ các phương án để khống chế đám cháy, không cho lửa cháy lan sang kho hàng lân cận, đồng thời di chuyển 14 chiếc ô tô, xe tải đang đậu gần khu vực cháy ra khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng phải dùng các thiết bị chuyên dụng để phá các mảng tường bê tông dày, dỡ tôn dọc nhà kho nhằm tiếp cận vào sâu bên trong.

Đến khoảng 1h sáng cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên khói vẫn bao trùm toàn bộ kho hàng, các chiến sĩ đưa vòi rồng vào sâu để dập lửa.

Đến 2h, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên lính cứu hỏa vẫn phải phun nước đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Theo Thượng tá Hưởng, nhà kho có diện tích 4.000m2, vụ cháy thiêu rụi khoảng 800m2 nhà xưởng. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được 3.200m2 nhà xưởng và 14 xe ô tô các loại. Hàng hóa bị cháy chủ yếu là đồ nội thất của công ty Minh Thành.

Thượng tá Hưởng cho biết, ngoài lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp là 150 người của Cảnh sát PCCC TPHCM thì cơ quan chức năng còn huy động thêm các lực lượng như Bộ Tư lệnh TPHCM, CSGT, công an quận 10, công an phường 12, dân phòng… với hơn 370 người tham gia hỗ trợ dập lửa.

Thiệt hại ban đầu do vụ cháy gây ra là khoảng 2 tỉ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy do PV Dân trí ghi lại:

 

Hiện trường vụ cháy, khói lửa bốc cao cả chục mét
Hiện trường vụ cháy, khói lửa bốc cao cả chục mét
Hiện trường vụ cháy, khói lửa bốc cao cả chục mét
Đám cháy nhìn từ trên cao
Đám cháy nhìn từ trên cao
Đám cháy nhìn từ trên cao
Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa kinh hoàng
Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa kinh hoàng
Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa kinh hoàng
Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa kinh hoàng
Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa kinh hoàng
Lực lượng cứu hỏa của các Phòng được điều đến hiện trường
Lực lượng cứu hỏa của các Phòng được điều đến hiện trường
Xe chữa cháy của Bộ tư lệnh TPHCM tại hiện trường
Xe chữa cháy của Bộ tư lệnh TPHCM tại hiện trường
Phá tường để đưa phương tiện chữa cháy vào bên trong
Phá tường để đưa phương tiện chữa cháy vào bên trong
Triển khai dập lửa từ trên cao xuống
Triển khai dập lửa từ trên cao xuống
Các lực lượng phối hợp chữa cháy
Các lực lượng phối hợp chữa cháy
Khói vẫn mù mịt lúc hơn 2h sáng 6/2
Khói vẫn mù mịt lúc hơn 2h sáng 6/2
Đến gần 3h sáng 6/2, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
Đến gần 3h sáng 6/2, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

 

Đình Thảo

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *