Đời Sống 28/11/2013 00:02

Hóa mỹ phẩm Trung Quốc "nhái" hàng ngoại ồ ạt nhập lậu vào Việt Nam

FICA - Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vừa liên tiếp bắt giữ gần 700 lọ hóa mỹ phẩm Trung Quốc cùng gần 200kg xúc xích, chả cá Trung Quốc nhập lậu vào thị trường nội địa. Số hàng lậu bị bắt ngay trước khi đến tay người tiêu dùng.

Ngày 27/11, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, phát hiện lô hàng mỹ phẩm bất thường.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác xác định lô hàng gồm: 540 lọ thuốc nhuộm, 150 lọ thuốc tẩy và dưỡng tóc. Trên các sản phẩm thuốc dưỡng và làm tóc ghi nơi sản xuất như Tây Ban Nha, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc…nhưng khongo có giấy tờ chứng minh được xuất xứ, nguồn gốc.


Lô hàng được xác định là của ông Đinh Văn Đạo, trú tại đường Lý Công Uẩn - Kim Tân - TP Lào Cai.

Xúc xích Trung Quốc nhập lậu bị bắt giữ.


Sáng cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai tiếp tục phát hiện và bắt giữ gần 200kg thực phẩm đông lạnh nhập lậu, gồm 110kg xúc xích, hơn 60kg chả cá tại km3 Quốc lộ 70 thuộc địa phận tổ 11 phường Lào Cai- TP Lào Cai.


Theo lời khai của ông Trần Ngọc Thắng, chủ lô hàng, 200kg thực phẩm đông lạnh được nhập từ bên kia biên giới để đưa vào Việt Nam tiêu thụ, nhưng chưa kịp đưa đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Các đầu nậu thường táo tợn vận chuyển hàng lậu qua đoạn sông Hồng giáp Trung Quốc.

Trước đó, tại TP Lào Cai, nhiều vụ buôn lậu thực phẩm vào nội địa cũng đã liên tiếp bị bắt giữ. Chỉ trong buổi sáng ngày 14/8, Chi cục quản lý thị trường Lào Cai phối hợp cùng lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh Lào Cai đi tuần đã phát hiện bà Lê Thị Lan ở phường Kim Tân - TP Lào Cai vận chuyển và lưu giữ số hàng đựng trong các túi nilon màu vàng có chữ Trung Quốc. Số hàng đươc phát hiện là 165kg xúc xích nhập lậu.


Trên tuyến biên giới đoạn qua TP Lào Cai, các đầu nậu của nhóm hàng thực phẩm này hoạt động hết sức liều lĩnh. Chúng dùng các phao nổi và bè tận dụng dòng nước để vận chuyển hàng, khi bị phát hiện các đối tượng thường bỏ hàng chạy thoát thân.


Anh Thế

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *