Đời Sống 22/10/2014 09:40

Hết mùa du lịch, “máy chém” Sầm Sơn vẫn hoạt động

Mặc dù quy định giá bán một quả dừa là 30.000 đồng thế nhưng chủ quán tại một điểm bán hàng tại biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã “chém” du khách tăng thêm 20.000 đồng.

Nguồn tin từ UBND thị xã Sầm Sơn cho biết, đơn vị vừa phạt ki-ốt 4 Học Dung số tiền 12,5 triệu đồng do “chặt chém” du khách.

 

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (trú tại TP Thanh Hóa) cùng nhóm bạn vào ki ốt Học Dung để uống nước, chủ quán đã mang ra một ca nước dừa, yêu cầu thanh toán 200.000 đồng.  Thấy vô lý, chị Thảo đã thắc mắc với chủ quán thì được giải thích là cửa hàng đã chặt 4 quả dừa. Trong khi giá niêm yết tại biển Sầm Sơn là 30.000đ/quả dừa.

 

Hết mùa du lịch, “máy chém” Sầm Sơn vẫn hoạt động
Mặc dù có rất nhiều cơ sở kinh doanh tại biển Sầm Sơn bị phạt vì "chặt chém" du khách nhưng tình trạng này vẫn diễn ra

 

Không đồng tình với giải thích của chủ cửa hàng, chị Thảo đã liên lạc với lãnh đạo UBND thị xã Sầm Sơn qua đường dây nóng. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, đội kiểm tra liên ngành của thị xã Sầm Sơn đã xuống cơ sở kinh doanh xác minh thông tin và lập biên bản chủ cơ sở ki-ốt số 4 với số tiền phạt 12,5 triệu đồng.

 

Được biết, trong mùa du lịch 2014, rất nhiều cửa hàng tại biển Sầm Sơn bị phạt vì “chặt chém” du khách lên đến hàng chục triệu đồng tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra.

Nguyễn Thùy

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *