Đời Sống 21/01/2019 07:46

Heo vàng "ôm" quất bon sai độc đáo, trồng ngàn cây vẫn "cháy" hàng

Để phục vụ thị hiếu chơi quất bon sai theo chủ đề con giáp mỗi năm, nhiều nhà vườn tại vườn quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đã bán hàng ngàn chậu quất heo vàng trong khoảng 1 tháng nay.

Chậu heo vàng "ôm" quất bonsai độc đáo dành riêng cho Tết Kỷ Hợi 2019.

Chậu heo vàng "ôm" quất bonsai độc đáo dành riêng cho Tết Kỷ Hợi 2019.

Để bắt kịp trào lưu đón xuân Kỷ Hợi cùng heo vàng rước tài lộc vào nhà, các nghệ nhân trồng quất bonsai tại vườn quất Tứ Liên đã chuẩn bị trồng và uốn dáng cây từ nửa năm trước và mở bán được khoảng 1 tháng nay.

Quất bonsai trồng trong chậu heo vàng có giá từ 1,5 triệu đồng/chậu.

Quất bonsai trồng trong chậu heo vàng có giá từ 1,5 triệu đồng/chậu.

Anh Thắng, chủ nhà vườn Duy Thắng (Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Năm nay, 2 vườn nhà tôi trồng khoảng 1.000 cây quất bonsai trong chậu heo vàng. Tôi bán buôn trong các tỉnh miền Bắc nhiều lắm và họ lấy mỗi lần tới vài trăm cây, chủ yếu là các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên".

Theo đó, dân buôn bắt đầu xem và đặt hàng từ đầu tháng Chạp, đến khoảng 20 âm là họ đến vườn chọn hoặc giao hàng đến tận cửa hàng cho họ, anh Thắng chia sẻ.

Mẫu chậu heo vàng Phúc - Lộc - Thọ này được anh Thắng tự tay thiết kế và đặt làm ở làng gốm Bát Tràng.

Mẫu chậu heo vàng Phúc - Lộc - Thọ này được anh Thắng tự tay thiết kế và đặt làm ở làng gốm Bát Tràng.

Ở Hà Nội, vì phần lớn đều là những nhà có diện tích nhỏ nên họ chỉ chơi được quất bonsai thôi, quất bonsai cũng phù hợp với thị hiếu dân ở đây nữa nên năm nào làng Tứ Liên cũng bán được cả vài ngàn cây quất bonsai trồng trong chậu con giống, một số chủ vườn quất tại đây cho hay.

"Như năm nay, dân mua buôn ở Hà Nội và các tỉnh lân cận thu mua nhiều quá nên các nhà vườn chúng tôi ở Tứ Liên có thể sẽ sớm cháy hàng, không đợi đến cận Tết mới hết hàng như mọi năm đâu", ông Hùng, chủ một vườn quất tại Tứ Liên nói.

Heo vàng ôm rất nhiều dáng quất bonsai.

Heo vàng "ôm" rất nhiều dáng quất bonsai.

Riêng vườn quất của anh Thắng có tới 1.000 cây quất bonsai để phục vụ cho dịp Tết năm nay.

Riêng vườn quất của anh Thắng có tới 1.000 cây quất bonsai để phục vụ cho dịp Tết năm nay.

Quất bonsai trong chậu heo vàng có đủ quả chín, quả xanh, lộc và hoa.

Quất bonsai trong chậu heo vàng có đủ quả chín, quả xanh, lộc và hoa.

Ngoài ra, tại làng quất Tứ Liên cũng có loại quất bonsai trồng trong bình gốm.

Ngoài ra, tại làng quất Tứ Liên cũng có loại quất bonsai trồng trong bình gốm.

Hoặc những chậu quất bonsai loại nhỏ hơn để đặt trên bàn.

Hoặc những chậu quất bonsai loại nhỏ hơn để đặt trên bàn.

Chủ vườn quất tại đây phải mất 4-5 tiếng mỗi ngày để chăm sóc, cắt tỉa lá, tạo hình cho cây trước dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Chủ vườn quất tại đây phải mất 4-5 tiếng mỗi ngày để chăm sóc, cắt tỉa lá, tạo hình cho cây trước dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Hồng Vân

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *