Đời Sống 29/04/2015 06:29

Hà Nội: Tóm gọn xe 47 chỗ nhồi nhét hơn 100 hành khách

FICA - Trong ngày 28/4, Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xử lý hàng hoạt xe chở quá tải trên đường Phạm Hùng, trong đó xử nặng xe khách Hoàng Phương mang biển kiểm sát 36N-0084, có 47 chỗ nhưng nhồi nhét hơn 100 hành khách.

Ông Hoàng Ngọc Đức - Đội trưởng đội Thanh tra Giao thông quận Nam Từ Liêm cho biết, có 5 trường hợp xe khách bị xử lý trong ngày hôm nay. Tất cả đều vi phạm lỗi chở quá tải, trong đó có nhà xe nhồi nhét hành khách vượt quá 100% quy định.

 

Xe khách chật cứng người
Xe khách chật cứng người

 

Đặc biệt trong đó, là xe khách mang biển kiểm sát 36N-0084 của Công ty TNHHTM&DV vận tải Hoàng Phương, dù chỉ có 47 ghế nhưng thời điểm lực lượng Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm kiểm tra có hơn 100 hành khách trên xe.

 

Xe khách mang biển kiểm sát 36N-0084 chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa theo tuyến đường mòn Hồ Chí Minh bị Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm phát hiện sai phạm và xử lý vào thời điểm khoảng 10h.

 

“Quá trình phân luồng giao thông tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân về quê nghỉ lễ, chúng tôi đã phát hiện xe khách mang biển kiểm sát 36N-0084 chở quá tải nên kiên quyết dừng xe xử lý nghiêm theo quy định”, Đội trưởng Thanh tra Giao thông quận Nam Từ Liêm nói.

 

Ông Đức cho biết, theo quy định lái xe khách mang biển kiểm sát 36N-0084 bị lập biên bản xử phát hành chính tới 21 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe trong vòng 4 tháng. Nhà xe Hoàng Phương cũng bị xử phạt 6 triệu đồng.

 

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, bến xe luôn nghiêm cấm xe khách chở vượt quá số người quy định. Trường hợp xe khách mang biển kiểm sát 36N-0084, ngay sau khi thanh tra xử lý, lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cũng cho lập biên bản, đình chỉ hoạt động 15 ngày.

 

Quang Phong

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *