Đời Sống 20/02/2015 10:01

Dũng mãnh như dê chiến!

FICA - Đầu năm Ất Mùi, cùng xem những trận chiến nảy lửa trọng lễ hội chọi dê ở Hàm Yên (Tuyên Quang), để thấy vẻ đẹp, sự dũng mãnh, quyết liệt của những chú dê chiến.

Dê là một trong sáu loài vật nuôi thông dụng nhất của người Việt Nam và là một trong 12 con giáp của hệ Can Chi (đại diện cho địa chi Mùi). 

 
Gắn bó với con người từ xa xưa, con dê mang lại giá trị về vật chất cùng giá trị tinh thần cho con người khá phong phú. Trong văn hóa phương Đông, dê đại diện cho tính ôn hòa, thuần hậu. Nhưng với người Việt, dê cũng thường bị gán ghép với nhiều thói xấu hay sự vất vả cùng cực: “thân dê chó”; “treo đầu dê bán thịt chó”; “cà kê dê ngỗng”; “dê xồm”… 
 

Trở lại hệ Can Chi với 12 con giáp, năm 2015 theo âm lịch là năm Ất Mùi tức năm con dê, cùng xem những trận chiến nảy lửa trọng lễ hội chọi dê ở Hàm Yên (Tuyên Quang) mỗi dịp xuân về, để thấy vẻ đẹp, sự dũng mãnh, quyết liệt của những chú dê chiến.

 
Dũng mãnh như dê chiến!
Hội chọi dê Hàm Yên nằm trong Lễ hội Động Tiên diễn ra vào ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm, chọi dê là một trò chơi hấp dẫn số lượng người xem đông nhất bởi tính quyết liệt trong trận đấu.
 
Dũng mãnh như dê chiến!
Thường có khoảng 30 con của các hộ nuôi quanh vùng mang đến thi đấu. Khi 2 con được thả vào trong sàn đấu, chúng lập tức lao bổ vào nhau khi phát hiện đối phương.
 
Dũng mãnh như dê chiến!
Các dê chọi đều có trọng lượng từ 50kg trở lên, được chăm sóc kĩ lượng và bồi bổ trước mỗi dịp diễn ra lễ hội.
 
Dê chọi cũng có đòn, miếng, điển hình là thế rướn người lên cao trước khi bổ thẳng vào đối phương.
Dê chọi cũng có đòn, miếng, điển hình là thế rướn người lên cao trước khi bổ thẳng vào đối phương.
 
Dê chọi cũng có đòn, miếng, điển hình là thế rướn người lên cao trước khi bổ thẳng vào đối phương.
Khi lao vào nhau dê chỉ dùng đầu có sừng sắc nhọn làm vũ khí chiến đấu. Một con dê sau khi húc trượt đã bị mắc chân vào sừng đối thủ.
 
Dê chọi cũng có đòn, miếng, điển hình là thế rướn người lên cao trước khi bổ thẳng vào đối phương.
Một trận đấu trung bình chỉ kéo dài vài chục phút, cá biệt có trận lên đến vài giờ đồng hồ mới phân định thắng thua.
 
Dê chọi cũng có đòn, miếng, điển hình là thế rướn người lên cao trước khi bổ thẳng vào đối phương.
Một cú đòn điển hình: dùng tất cả sức mạnh 2 con dê phi thân húc thẳng đầu vào nhau. Sau cú vao chạm nảy lửa kiểu này, dê rất dễ bị tổn thương vùng đầu.
 
Dê chọi cũng có đòn, miếng, điển hình là thế rướn người lên cao trước khi bổ thẳng vào đối phương.
Một con dê đang cố lấy đà để húc mạnh đối thủ. Dê đực thường là con đầu đàn, rất lì đòn, nếu dính đòn hiểm cũng rất khó bỏ chạy.
 
Một pha khóa sừng rất giống với trâu chọi.
Một pha khóa sừng rất giống với trâu chọi.
 
Một pha khóa sừng rất giống với trâu chọi.
Dê thắng được dắt đi một vòng quanh sới chào khán giả, sau đó được chủ nuôi mang về tiếp tục chăm bẵm để sinh đẻ chứ không thịt ngay tại chỗ như trâu chọi.
Hữu Nghị
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *