Đời Sống 29/01/2018 08:14

Đồng Tháp: Quýt hồng trồng chậu “cháy hàng” dịp Tết

Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp được xem là thủ phủ của quýt hồng cung ứng cho thị trường trong nước từ Nam tới Bắc. Những năm trở lại đây, thay vì quýt cân bán cho thương lái theo kiểu truyền thống, nhiều nhà vườn còn trồng quýt hồng vào chậu bán vào dịp Tết với giá khá cao, được nhiều người ưa chuộng.


Ông Tư đang say sưa chăm sóc chậu quýt 12 triệu chuẩn bị giao cho khách

Ông Tư đang say sưa chăm sóc chậu quýt 12 triệu chuẩn bị giao cho khách

Được biết, quýt hồng loại một bán được giá cao nhất cũng chỉ từ 20.000 – 22.000 đồng/kg. Nhưng quýt hồng trồng chậu, mỗi cây có 8 – 9 trái/cây thì có giá dao động từ 1 – 1,2 triệu/cây/chậu.

Theo ông Lưu Văn Ràng (Tư Ràng) - chủ vườn quýt hồng ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung: Tùy mỗi loại cây lớn, nhỏ, tàn đẹp hay xấu, số lượng trái nhiều hay ít mà có giá dao động từ 1 triệu đến 12 triệu đồng/chậu/cây.

Ông Tư cho biết, những cây có tán nhỏ cho trái từ 8 – 9 trái có giá từ 1 – 1,2 triệu đồng/chậu/cây. Còn cây nào tàn bự có từ 15 – 20 trái thì có giá từ 6 – 7 triệu đồng.

Tết năm nay hợp tác xã trồng quýt xã Vĩnh Thới cung ứng cho thị trường khoảng 700 chậu quýt hồng trong chậu
Tết năm nay hợp tác xã trồng quýt xã Vĩnh Thới cung ứng cho thị trường khoảng 700 chậu quýt hồng trong chậu

Ông Tư còn phấn khởi chỉ cho chúng tôi một vài chậu mà ông vừa bán cho khách đến từ Kiên Giang với giá 12 triệu đồng/chậu/cây. Theo quan sát của chúng tôi, thì cây cho trái xum xuê, to và có màu vàng óng ánh rất đẹp mắt. Hiện khách đã đặt cọc và chờ đến ngày cận Tết là rinh về nhà để trưng.

Mô hình trồng quýt trong chậu phục vụ thị trường tết đang rất dễ bán và được giá
Mô hình trồng quýt trong chậu phục vụ thị trường tết đang rất dễ bán và được giá

Sở dĩ, quýt trồng chậu giá cao mà rất được khách ưa chuộng là vì ngoài màu vàng bắt mắt của những quả quýt chín thì còn tiện lợi trong việc bày trí trong nhà, trông rất lạ và đẹp mắt. Ngoài ra, trái quýt chín lâu hư hơn, qua Tết vẫn có thể ăn được, đặc biệt là năm sau cây quýt vẫn cho ra trái nếu biết cách xử lý.

Tết Mậu Tuất 2018, ông Tư cung ứng cho thị trường trên 100 chậu quýt hồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã có khá nhiều người đặt hàng, hiện chỉ còn lại khoảng 80 chậu. Ông vui vẻ cho biết, năm rồi ông bán được 133 chậu quýt hồng thu về khoảng trên 300 triệu đồng. Năm nay cũng với số lượng như thế nhưng có thể giá cao hơn bởi quýt năm nay cho trái sai và đẹp hơn mọi năm.

Quýt hồng trong chậu có giá từ 1 triệu đến 12 triệu tùy từng gốc khác nhau
Quýt hồng trong chậu có giá từ 1 triệu đến 12 triệu tùy từng gốc khác nhau

Tết Mậu tuất năm nay, Tổ hợp tác trồng quýt hồng chậu ở xã Vĩnh Thới có 6 thành viên, cung ứng ra thị trường khoảng 700 chậu quýt. Cũng như năm 2017, đến thời điểm này đa số quýt chậu đã được thương lái và các doanh nghiệp đặt mua.

Ông Tư bật mí, để cung ứng một chậu quýt hồng ra thị trường thì ông phải mất thời gian là 30 tháng để chăm sóc. Vì vậy, mỗi năm ông đều dày công chăm sóc, cắt chiết cành trồng vào chậu để đảm bảo đơn hàng giao cho khách mỗi năm.

Thái Duy

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *