Đời Sống 05/11/2013 06:41

Đình chỉ hoạt động của "Vedan phiên bản 2"

FICA - Ngày 4/11, Văn phòng UBND TPHCM cho biết Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã có văn bản chỉ đạo đình chỉ ngay hoạt động sai phạm của công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương để xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Chủ tịch UBNDTP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an TP và các sở-ban-ngành như Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học - Công nghệ, Thanh tra TP, Ban quản lý các Khu chế xuất và khu công nghiệp TP, UBND huyện Nhà Bè và các đơn vị chức năng tổ chức thành đoàn kiểm tra liên ngành.

Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra là kiểm tra ngay các hành vi vi phạm của công ty Hào Dương trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các vi phạm trong lĩnh vực môi trường; đồng thời kiến nghị xử lý, áp dụng các chế tài nghiêm khắc nhất và cưỡng chế thi hành ngay, buộc khắc phục hậu quả một cách triệt để xử lý dứt điểm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu các đơn vị có báo cáo cho UBND TP về các vấn đề nêu trên trước ngày 15/11.


Khu vực xả thải ra sông Đồng Điền của công ty Hào Dương (ảnh: Phúc Yên)

Trước đó, vào ngày 24/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an cùng các đơn vị chức năng tại TPHCM đã bắt quả tang nhân viên công ty Hào Dương đang có hành vi xả chất thải không đạt tiêu chuẩn ra môi trường. Thời điểm đột kích vào công ty Hào Dương, cảnh sát môi trường đã bắt quả tang một nhóm công nhân của công ty này đang vận hành hệ thống máy bơm xả thải từ khu chứa nước thải chưa qua xử lý ra sông Đồng Điền. Tại hiện trường, có 3 máy bơm công suất lớn đang hoạt động hết công suất, đổ dòng nước đục ngầu, hôi thối nồng nặc từ khu chứa ra thẳng sông.

Để thực hiện việc xả chất thải độc hại ra sông Đồng Điền không bị phát hiện, công ty Hào Dương đã bố trí mạng lưới bảo vệ cảnh giới dày đặc nhằm theo dõi, báo động từ hai hàng rào ở ven sông đề phòng ghe, xuồng của cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra. Điều này cho thấy đây là hành vi cố tình vi phạm có hệ thống và tổ chức bài bản.

Về “lý lịch” công ty này, chỉ tính từ năm 2009 tới nay thì Hào Dương đã bị xử phạt hành chính về các hành vi liên quan tới vi phạm pháp luật về môi trường ít nhất là 9 lần. Lần nặng nhất là vào tháng 8/2012, TPHCM từng phạt công ty này 340 triệu đồng đối với 4 vi phạm về bảo vệ môi trường. Lần gần đây nhất là vào tháng 10/2013, UBND TPHCM tiếp tục xử phạt Hào Dương 75 triệu đồng.

 

Tùng Nguyên

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *