Đời Sống 06/03/2019 09:03

Cận lễ 8/3, hoa hồng Đà Lạt khan hàng đội giá gấp 3 ngày thường

Dịp lễ 8/3, mặc dù quà tặng không tập trung vào hoa nhưng hầu hết giá các loại hoa dịp này tăng đột biến. Ghi nhận tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), giá hoa hồng hiện nay đã tăng gấp 3 ngày thường và mức giá này có thể sẽ tăng hơn nữa trong vài ngày tới.

Tại làng hoa Vạn Thành, nơi cung ứng hoa hồng lớn nhất của TP Đà Lạt, giá hoa hồng nhung (đỏ) đã lên mức 6.500 – 7.000 đồng/cành, cao gấp 3 lần so với ngày thường.

4e6a5be305cce792bedd.jpg

Cận lễ 8/3, giá hoa hồng Đà Lạt đội giá cao gấp 3 lần ngày thường

Trong khi đó, các loại hồng màu khác như hồng cam, hồng vàng, hồng trắng, hồng cánh sen… cũng tăng mạnh lên 5.000 – 6.000 đồng/cành, trong khi bình thường giá chỉ 1.200 – 2.000 đồng/cành.

Giá mỗi bó hoa trong shop hoa tươi cũng tăng cao, dao động từ 120.000 - 250.000 đồng/bó nhỏ, các loại giỏ hay lẵng hoa được kết bán với giá từ 300.000- 1.000.000 đồng/lẵng tùy loại.

Chưa đến lễ nhưng hiện trên một số tuyến đường của TP Đà Lạt như: Phan Đình Phùng, Phù Đổng Thiên Vương, Ngã 5 Đại học… nhiều cửa hàng hoa di động đã mọc lên. Giá cả các giỏ hoa, bó hoa được bán ở đây cũng tăng khoảng 50- 100%, so với mặt bằng chung thì các cửa hàng hoa di động này giá vẫn “mềm” hơn trong các shop hoa tươi.

37d4b5a1ea8e08d0519f.jpg

Giá hoa hồng cao nhưng nhiều nhà vườn không còn hoa để bán

Theo một số nhà vườn, nguyên nhân khiến giá hoa hồng tăng mạnh do thị trường tiêu thụ rất ưa chuộng, đang hút hàng, nhất là hoa hồng Đà Lạt. Mặc dù giá cao nhưng mặt hàng này hiện vẫn đang khan hàng, nhiều nhà vườn tiếc hùi hụi vì trong vườn không có nhiều hoa hồng để bán.

Theo chị Bùi Tuyết, chủ một vựa chuyên kinh doanh hoa trong Vạn Thành, Đà Lạt cho biết, sắp đến lễ 8/3 giá hoa hồng cao ngất ngưởng nhưng không có hàng để bán, vì đã cung cấp hết cho thị trường miền Trung, TPHCM… nên hiện tại trong vựa còn rất ít hàng để bán trong tỉnh.

d52a18f85dd7bf89e6c6.jpg

Hiện hoa hồng nhung (đỏ) đang được ưa chuộng nhất và có giá cao nhất

“Hoa hồng Đà Lạt là đẹp nhất nên được nhiều người ưa chuộng. Hiện thị trường hoa hồng Đà Lạt đang khan hiếm, có thể trong vài ngày tới giá hoa hồng Đà Lạt và các loại hoa khác sẽ còn tiếp tục tăng mạnh và có thể bị “cháy hàng…”, chị Tuyết chia sẻ thêm.

Hiện tại, ngoài hoa hồng thì các loại hoa như: sa lem, cẩm chướng, bi bi trắng, đồng tiền, cát tường… giá cũng đang tăng mạnh.

Mặc dù giá bán các loại hoa tươi cao hơn ngày thường rất nhiều lần, thậm chí là “đắt đỏ” nhưng nhiều người vẫn không ngại rút hầu bao để có những bó hoa tươi tặng “một nửa thế giới" của mình.

Ngọc Hà

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *