Đời Sống 18/11/2017 06:05

Cận lễ 20/11, hoa tươi Đà Lạt tăng giá nhẹ

Còn vài ngày nữa là tới ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), hầu hết giá các loại hoa Đà Lạt đều tăng giá nhẹ. Lượng hoa tiêu thụ năm nay thấp và giá cũng tăng không cao so với 1 tháng trước.

Ghi nhận tại Làng hoa Vạn Thành - Đà Lạt, giá các loại hoa đều tăng nhẹ. Theo nhiều chủ vườn trồng hoa, các loại hoa phục vụ thị trường ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay tăng không cao so với 1 tháng trước.

Cận lễ 20/11, các loại hoa Đà Lạt chỉ tăng giá nhẹ
Cận lễ 20/11, các loại hoa Đà Lạt chỉ tăng giá nhẹ

Cụ thể, hoa hồng ngày thường có giá dao động từ 1.500 – 2.000 đồng/bông nay tăng lên 3.000- 3.500 đồng/bông (giá mua tại vườn). Hoa đồng tiền giá tại vườn là 42.000 đồng/bó (20 cành). Hoa salem 25.000 đồng/kg nay tăng khoảng 40.000 đồng/kg. Cát tường hiện giá 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 15.000 đồng/kg. Một số loại hoa khác như hoa hướng dương cành, bibi trắng … cũng tăng nhẹ từ 25- 30%.

Tại các cửa hàng hoa giá cũng chỉ tăng khoảng 30% so với ngày thường
Tại các cửa hàng hoa giá cũng chỉ tăng khoảng 30% so với ngày thường

Tại các cửa hàng hoa Đà Lạt, giá các loại hoa bán lẻ năm nay cũng chỉ cao hơn ngày thường khoảng 30%. Giá dao động mỗi bó hoa từ 120.000- 300.000 đồng/bó (tùy loại).

Nguyên nhân lượng tiêu thụ hoa năm nay không cao so với các năm trước vì sau cơn bão số 12, nhiều loại hoa ở Lâm Đồng bị ảnh hưởng trong khi đó thị trường các tỉnh thu mua hoa giảm mạnh. Đồng thời, nhiều địa phương năm nay đưa ra những tiêu chí tiết kiệm, tránh lãng phí, phô trương trong các dịp lễ, Tết nên lượng hoa bán trong dịp lễ tri ân thầy cô này cũng giảm đáng kể.

N. Hà

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *