Đời Sống 16/08/2019 09:11

Bỏ ra 50.000 đồng mua vé số, giành giải độc đắc kỉ lục hơn 5400 tỷ đồng

Người chiến thắng đã mua một tấm vé số với giá 2 Euro tại một quán bar ở Ý và dành giải độc đắc trị giá hơn 209 triệu Euro .

 

AppleMark

Chủ sở hữu của quán bar Marino, Sara Poggi, cùng với vé số trúng thưởng được mua tại quán, cô nói rằng: danh tính người trúng thưởng hiện vẫn được giữ bí mật.

Một người mua vé số may mắn ở Ý [dấu tên] đã giành được giải xổ số độc đắc xổ số lớn nhất châu Âu, trị giá 209 triệu euro (hơn 5400 tỷ đồng), theo nhà tổ chức xổ số tại Ý, Superenalotto cho biết hôm thứ Tư.

Người chiến thắng phải mua tấm vé có sáu con số chính xác hoàn toàn trong khoảng từ 1 đến 90 - điều mà chưa ai làm được kể từ tháng 6 năm 2018.

Họ đã vượt qua cặp vợ chồng cũ người Scotland, Colin và Chris Weir, những người đã giữ kỉ lục trước đây với giải thưởng trị giá 161 triệu bảng Anh giành được từ Euromillions vào năm 2011

Tấm vé được mua với giá hai euro tại một quán bar ở thành phố phía bắc Lodi gần Milan, Ý, với những con số chính xác vào hôm thứ Ba là 7, 32, 41, 59, 75 và 76.

Người chiến thắng đã chọn các con số ngẫu nhiên từ một máy xổ số tại quán bar.

Kỷ lục Superenalotto trước đó là 177 triệu euro giành được vào tháng 10 năm 2010 bởi một nhóm gồm 70 người chiến thắng.

Tại tiểu bang Nam Carolina của Hoa Kỳ, trước đó, đã có một người [cũng giấu tên], đã giành được giải độc đắc trị giá 1,537 tỷ đô la trong kỳ rút thăm Mega Millions.

 

Thùy Dung

Theo Daily Mail

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *