Đời Sống 01/02/2016 12:08

Bình Định: Hiếm mai chơi Tết, tư thương tha hồ "hét giá" hoa cúc

FICA - Đúng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Bính Thân nên khắp các nẻo đường phố tại TP Quy Nhơn (Bình Định) đã ngập tràn sắc xuân. Tuy nhiên do mai nở sớm, khan hiếm nên giá cũng tăng cao, đồng thời kéo theo giá hoa cúc tăng theo.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ ngày 29 đến 31/1, trên khắp các nẻo đường nội thành Quy Nhơn, các phương tiện từ khắp nơi tấp nập chở các loại cây cảnh, hoa đổ về TP Quy Nhơn. Như mọi năm, đường hoa xuân trên Nguyễn Tất Thành nối dài lại nhộn nhịp sắc xuân. Các loại hoa đặc trưng ngày Tết như: mai, quất, cúc, lan, hồng… được bày bán dọc bên đường tạo nên không khí nhộn nhịp khắp phố phường.

Các loại hoa, cây cảnh tấp nập đổ về TP Quy Nhơn (Bình Định) để bán cho người dân chơi Tết Nguyên đán Bính Thân
Các loại hoa, cây cảnh tấp nập đổ về TP Quy Nhơn (Bình Định) để bán cho người dân chơi Tết Nguyên đán Bính Thân

Theo đánh giá của các chủ vườn, cũng như người buôn bán hoa, cây cảnh thì năm nay giá hoa cây cảnh tùy từng loại mà có sự biến động khác nhau. Riêng cây mai nở sớm, hiếm có mai nở đúng dịp Tết đẩy giá cả tăng lên từ 150.000 - 300.000 đồng/chậu so với năm ngoái. Như vậy, bình quân một chậu mai năm nay giá thấp nhất phải trên 1 triệu đồng, thậm chí có cây lên đến vài chục triệu đồng.

Đặc biệt, do khan hiếm mai chơi Tết, người dân sẽ chuyển sang chơi hoa cúc nên khiến giá măt hàng này cũng tăng 100.000 – 150.000 đồng/chậu so với năm ngoái. Trong khi theo nhìn nhận của người mua thì hoa cúc năm nay ít đẹp hơn, búp nhỏ, bông kém tươi.

Riêng cây quất, giá cả không có sự biến động lớn giá cả dao động từ 600.000 - 1 triệu đồng/chậu; các loại hoa lan, hoa hồng, cát tượng… cũng ít biến động.

Mai vàng Bình Định nở sớm nên giá năm nay nhỉnh hơn vì khan hiếm
Mai vàng Bình Định nở sớm nên giá năm nay nhỉnh hơn vì khan hiếm

Chị Nguyễn Thị Chung Kiên (25 tuổi, ở TP Quy Nhơn), người bán hoa cúc cho biết: “Do hoa mai nở sớm, người dân chuyển sang hoa cúc đẩy giá cúc tăng lên. Hiện tại giá thấp nhất là 550.000 đồng/chậu, cao nhất tới 5 triệu đồng chậu cúc đại".

Người dân bắt đầu mua hoa trưng 3 ngày Tết
Người dân bắt đầu mua hoa trưng 3 ngày Tết
Hoa lan hút hàng ngày bán đầu tiên tại đường hoa xuân Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn)
Hoa lan hút hàng ngày bán đầu tiên tại đường hoa xuân Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn)
Chị Kiêm bán cúc Tết cho biết, giá một chậu cúc thấp nhất năm nay là 550.000 đồng/chậu, tăng hơn năm ngoái vì năm nay hoa mai nở sớm.
Chị Kiêm bán cúc Tết cho biết, giá một chậu cúc thấp nhất năm nay là 550.000 đồng/chậu, tăng hơn năm ngoái vì năm nay hoa mai nở sớm.

Thuyền hoa lan Hồ Điệp với ý nghĩa năm mới thuận buồn xuôi gió đã có người đặt với giá 14 triệu đồng.

Thuyền hoa lan Hồ Điệp với ý nghĩa năm mới "thuận buồn xuôi gió" đã có người đặt với giá 14 triệu đồng.


Mai nở sớm vẫn hút khách hỏi mua vì khan hiếm

Mai nở sớm vẫn hút khách hỏi mua vì khan hiếm

Mai bonsai, mai mini hút khách hàng 
Mai bonsai, mai mini hút khách hàng 
Mai, quất ào ào xuống phố
Mai, quất ào ào xuống phố

Ớt bi có giá 120.000 - 150.000 đồng/chậu

Ớt bi có giá 120.000 - 150.000 đồng/chậu

Doãn Công

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *