Đời Sống 19/09/2014 10:49

Bão giật cấp 11 lại xuất hiện trên biển

FICA - Một cơn bão giật cấp 11 đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippin) và có tên quốc tế là FUNG - WONG.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết: Hồi 07 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông đảo Lu Dông (Philipin) khoảng 70 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 230 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc (hướng ra phía ngoài Biển Đông), mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Đông đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối và đêm 20/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão cấp 9 -10, giật cấp 11 - 12. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3, mấy ngày qua, lũ trên hệ thống các sông ở miền Bắc đã lên cao. Tuy nhiên,  đến hôm nay, lũ thượng lưu các sông Lô, sông Chảy, sông Cầu đang xuống, hạ lưu đang lên chậm.

Mực nước lúc 7 giờ ngày 19/9 trên các sông tại một số vị trí chính như sau: trên sông Lô tại Hà Giang là 100,44m, trên báo động 1: 1,44m; tại Tuyên Quang là 20,44m, dưới mức báo động 1 là 1,56m; trên sông Chảy tại Bảo Yên là 72,84 m, dưới báo động 2: 0,16m; trên sông Cầu tại Thái Nguyên là 25,72m, trên báo động1 là 0,72m; tại Đáp Cầu là 4,56m, trên báo động 1 là 0,26m;

Theo dự báo, lũ trên thượng nguồn sông Lô, sông Chảy, sông Cầu tiếp tục xuống. Lũ hạ nguồn các sông Lô, sông Chảy, sông Cầu tiếp tục lên chậm. Đến chiều nay (19/9) mực nước trên sông Cầu tại Thái Nguyên xuống dưới mức báo động 1 (25m); tại Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh ở mức 4,9m, dưới báo động 2: 0,4m và sẽ xuống, đến 7 giờ sáng mai 20/9 xuống mức 4,55m, trên báo động 1 là 0,25m. Sáng mai 19/9, mực nước trên sông Lô tại Hà Giang sẽ xuống dưới mức báo động 1, tại Tuyên Quang có khả năng ở mức 20,70m, dưới báo động 1: 1,3m.

Được biết, hoàn lưu bão số 3 đã làm ít nhất 14 người chết và 9 người khác bị thương.

An Hạ

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *