Đời Sống 11/01/2015 09:31

Băng tuyết có thể diễn ra tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc

FICA - “Đêm nay, ngoài Sapa, ở một số khu vực vùng núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn có khả năng có tuyết rơi hoặc băng giá. Sau đó thời tiết sẽ ấm dần, kết thúc đợt rét này” - Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết.

Trao đổi về báo cáo, từ đêm qua, khu vực Sapa đã có tuyết rơi trong vòng 3 tiếng đồng hồ với độ dày trên 10 cm, ông Lê Thanh Hải nói, có thể khẳng định đây là đợt lạnh nhất kể từ đầu mùa đông này tại miền Bắc. Dự báo, đêm nay tại một số địa phương thuộc dãy Hoàng Liên Sơn như Đỉnh Phanxipăng, Sapa còn nhiều khả năng diễn ra tuyết rơi. Tại các địa phương Yên Bái, Hà Giang, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể có băng giá.

Điều kiện dẫn đến hiện tượng tuyết rơi, ông Hải chỉ rõ, khi nền nhiệt mặt đất tương đương với âm độ kèm theo mưa, các yếu tố cùng kết hợp thì sẽ xảy ra hiện tuyết rơi, do nước mưa gặp nhiệt độ lạnh đến âm độ thì kết tinh.

 

Phó Tổng GĐ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhấn mạnh, đây chưa phải là đợt tuyết rơi hiếm thấy ở miền Bắc. Theo thống kê, đợt tuyết rơi kỷ lục từng diễn ra vào ngày 15/12/2012 với độ dày của tuyết lên tới 20 cm và kéo dài trên 3 ngày tại Sapa. 

 

Đợt mưa tuyết đang diễn ra tại Sapa, theo ông Hải, sẽ kết thúc vào ngày mai, 11/1, khi nền nhiệt tăng lên. Đến đầu tuần sau, ngày 12/1, miền Bắc sẽ hửng nắng trở lại.

 

Tuyết rơi gây khó khăn cho đời sống của người dân bản địa. (Ảnh Phạm Ngọc Triển)

 

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to. 

 

Từ đêm nay (10/01), mưa sẽ giảm trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Rét đậm, rét hại trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục kéo dài đến hết đêm 11/1. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Từ ngày 12/1, có khả năng kết thúc đợt rét đậm, rét hại này.

 

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

 

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 11/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, ngày và đêm có mưa rải rác, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ, có nơi dưới 8 độ C, cao nhất 13 – 16 độ, có nơi 17 – 19 độ.

 

Phía Đông Bắc trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất từ : 8 - 11 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ, cao nhất 12 – 15.

 

Khu vực Hà Nội ngày và đêm có mưa, trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 9 – 12 độ, cao nhất 12 – 15 độ.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có nơi mưa vừa, mưa to, trời rét, phía Bắc rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ, phía Nam có nơi 14 – 16 độ, cao nhất 13 - 16 độ, phía Nam có nơi 17 – 19 độ.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, cao nhất 23 - 26 độ, phía nam 27 – 30 độ.

 

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ, cao nhất 25 – 28 độ.

 

Nam Bộ có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

 

Phạm Thanh

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *