Đời Sống 27/09/2014 09:46

Bãi rác lớn nhất Khánh Hòa “sạch” người nhặt rác sau gần 40 năm

FICA - Chiều 26/9, sau gần 40 năm hoạt động, bãi rác Rù Rì chính thức không còn người nhặt rác sau khi hộ dân cuối cùng chấp nhận di dời.

Bãi rác lớn nhất Khánh Hòa “sạch” người nhặt rác sau gần 40 năm
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1958, quê Quảng Nam - Đà Nẵng cũ), đang nhặt nhạnh thêm một số thứ trước khi rời khỏi bãi rác Rù Rì.
 
Bãi rác Rù Rì là bãi rác lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 10km về phía Bắc. Đây là nơi quy tụ hàng trăm người dân vô gia cư từ các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận… đổ về nhặt rác mưu sinh từ sau giải phóng, năm 1975.
 

Nhiều năm qua, bãi rác Rù Rì là “điểm đen” về ô nhiễm môi trường tại thành phố Nha Trang nên chính quyền địa phương đã quyết định đóng cửa bãi rác này để xây dựng bãi rác mới Lương Hòa với công nghệ xử lý rác hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau khi đóng cửa bãi rác Rù Rì, toàn bộ rác thải của thành phố Nha Trang sẽ được chuyển sang bãi rác Lương Hòa xử lý, đồng thời cơ quan chức năng sẽ di dời các hộ dân khỏi bãi rác cũ để san lấp.

Mặc dù thành phố Nha Trang đã rất nỗ lực trong việc di dời người dân ra khỏi bãi rác Rù Rì nhưng do gặp một số vướng mắc đặc thù nên việc đóng cửa gặp không ít khó khăn, thậm chí phải lùi thời gian so với dự kiến. Bằng cơ chế giải quyết hết sức ưu đãi, hợp lý nên 109 hộ dân làm nghề nhặt rác tại bãi rác Rù Rì đã lần lượt đồng ý rời khỏi bãi rác để tạo lập cuộc sống mới.

Chiều 26/9, bà Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1958, quê Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) - hộ dân cuối cùng rời khỏi bãi rác Rù Rì - cho biết, bà đã mưu sinh ở bãi rác 24 năm nên việc di dời khỏi bãi rác là điều rất buồn. “Đây là nơi mà mình sống, đã tạo dựng ra một cơ nghiệp nên khi đi bà con ai cũng buồn! Dù vậy, chủ tịch Danh (ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch TP Nha Trang - PV) đã giải quyết vấn đề có tình, có lý nên bà con chấp nhận đi”, bà Cúc xúc động nói và cho biết thêm, gia đình bà sẽ chuyển sang sinh sống bằng nghề chăn nuôi lợn.

Ngành chức năng TP Nha Trang hỗ trợ vận chuyển đồ đạc cho bà Cúc.
Ngành chức năng TP Nha Trang hỗ trợ vận chuyển đồ đạc cho bà Cúc.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2014, UBND thành phố Nha Trang đã có quyết định về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân sinh sống tại khu vực bãi rác Rù Rì. Theo đó, thành phố Nha Trang dành hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho 109 hộ dân làm nghề nhặt rác tại bãi rác Rù Rì; trong đó, dành 277 triệu đồng hỗ trợ di chuyển, hơn 111 triệu đồng hỗ trợ thuê nhà, gần 120 triệu đồng hỗ trợ về tài sản vật kiến trúc có trên đất, hơn 518 triệu đồng hỗ trợ ổn định cuộc sống…

Ngày 14/8, ngành chức năng thành phố Nha Trang đã tổ chức đối thoại với người dân sinh sống ở bãi rác Rù Rì để giải quyết, tháo gỡ một số vướng mắc trong việc hỗ trợ di dời, chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định cuộc sống. Dự kiến, ngày 15/8 sẽ đóng cửa bãi rác Rù Rì nhưng cuối cùng phải lùi lại.

Viết Hảo

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *