Đời Sống 06/04/2020 07:54

Ấm lòng suất ăn "ai thiếu đến nhận" trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19

Những điểm tặng thực phẩm miễn phí hàng ngày mới xuất hiện tại Hà Nội với thông điệp “Ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày”.

Người Hà Nội san sẻ cơm áo gạo tiền với những hoàn cảnh khó khăn

Ấm lòng suất ăn ai thiếu đến nhận trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 1

Từ ngày 3/4, tại một số tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện nhiều điểm tặng thực phẩm miễn phí hàng ngày. Đây là chương trình "Chia sẻ thực phẩm hàng ngày, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19" của một nhóm thiện nguyện tại Hà Nội nhằm giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, thất nghiệp trong mùa dịch Covid-19.

Ấm lòng suất ăn ai thiếu đến nhận trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 2

Bắt đầu từ 9h sáng tới 17h chiều mỗi ngày, nhóm thiện nguyện chuyển đồ ăn đặt lên bàn để mọi người tới lấy. Thực phẩm được cung cấp liên tục, đảm bảo tới khi hết dịch.

Ấm lòng suất ăn ai thiếu đến nhận trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 3

Hiện tại, đã có 3 điểm ở mặt đường Lê Văn Lương, KTX Mễ Trì (quận Thanh Xuân) và đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Các điểm phát sẽ tiếp tục được bổ sung tại phố Phan Kế Bính (quận Ba Đình), Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) và một điểm ở quận Hà Đông. “Các điểm phát tặng thực phẩm miễn phí gần với các khu công nhân, bà con lao động sinh sống. Khi dịch bệnh kéo dài, mọi người không có công ăn việc làm, vì vậy chúng tôi đã tổ chức các điểm phát để hỗ trợ mọi người.”, anh Đặng Như Quỳnh, một thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Ấm lòng suất ăn ai thiếu đến nhận trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 4

Người dân tới lấy thực phẩm được yêu cầu đứng đúng khoảng cách và đeo khẩu trang đầy đủ.

Ấm lòng suất ăn ai thiếu đến nhận trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 5

“Chương trình này do một bạn mạnh thường quân đứng ra kêu gọi mấy anh em khởi xướng, chung tay làm. Trước kia nhóm cũng làm thiện nguyện nhiều nơi, bất cứ khó khăn ở đâu, không kể vùng sâu vùng xa, và tại thời điểm này là ở Hà Nội. Mọi người cùng chung tay làm các phần quà, chủ yếu là mặt hàng thực phẩm để tặng các hoàn cảnh, gia đình khó khăn về tài chính và mua nhu yếu phẩm ở Hà Nội. Mọi người giúp sức cùng nhau vượt qua dịch Covid-19.”, anh Nguyễn Hoài Anh (Thanh Xuân), một thành viên khác trong nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Ấm lòng suất ăn ai thiếu đến nhận trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 6

Mỗi một phần ăn gồm 2 gói mì tôm, 2 quả trứng và 2 cái xúc xích ăn liền.

Ấm lòng suất ăn ai thiếu đến nhận trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 7

Ngoài ra, hơn 5 tấn gạo và muối ăn được bổ sung tại các điểm phát. Mọi người có thể chọn lấy gạo và muối hoặc mì tôm, trứng và xúc xích.

Ấm lòng suất ăn ai thiếu đến nhận trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 8

Được chủ nhà mách cho, chị Nguyễn Thị Phương, thuê trọ tại Hoàng Đạo Thuý, đã tới lấy một phần gạo và muối về ăn. Chị cho biết hành động này rất ý nghĩa với những người lao động nghèo như chị trong những ngày dịch bệnh kéo dài.

Ấm lòng suất ăn ai thiếu đến nhận trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 9

Dự kiến, trung bình mỗi ngày sẽ phát được 100 suất ở mỗi điểm phát cho mọi người.

Ấm lòng suất ăn ai thiếu đến nhận trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 10

Sống ở toà nhà gần điểm phát trên mặt đường Lê văn Lương, nghe bà con đi từ sáng về kể cho, ông Hoàng Thiết Hùng (70 tuổi) cũng ra nhận. Ông Hùng cho biết chương trình này rất ý nghĩa, góp phần cổ vũ tinh thần người dân cùng nhau chung tay chống dịch.

Ấm lòng suất ăn ai thiếu đến nhận trên phố Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 11

Các điểm phát sẽ liên tục được bổ sung tại nhiều quận, khu vực ở Hà Nội và sẽ kéo dài tới khi hết dịch.

Vũ Đức Anh

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *