Doanh Nhân 05/07/2015 08:54

Tuần 'ông lớn' thay tướng, Phạm Nhật Vượng kiếm hơn 3.500 tỷ/tháng

EVN, Vinaconex thay đổi nhân sự cấp cao, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản hơn 23.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Lê Thanh nghỉ hưu, EVN có sếp mới

 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký quyết định bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

 

Theo đó, Phó tổng giám đốc Đặng Hoàng An sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc EVN, thay cho ông Phạm Lê Thanh nghỉ hưu từ 1/7.

 

Tuan 'ong lon' thay tuong, Pham Nhat Vuong kiem hon 3.500 ty/thang
Ông Phạm Lê Thanh nghỉ hưu từ 1/7

Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965, quê Bắc Giang. Ông từng trải qua các chức vụ: Phó tổng giám đốc Trung tâm Điều độ điện Quốc gia (A0), Phó tổng giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 và Trưởng ban Kế hoạch EVN, Phó tổng giám đốc EVN phụ trách mảng điện năng.

 

Cuối tháng 3 vừa qua, một phó tổng giám đốc khác của EVN là ông Dương Quang Thành cũng đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch EVN thay thế ông Phạm Lê Thanh, khi đó là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

 

Chức vụ này trước đó do Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đảm nhiệm, trước khi trở lại giữ chức Thứ trưởng hồi cuối tháng 1/2015.

 

Vinaconex thay đổi một loạt lãnh đạo cao cấp

 

Cũng liên quan đến nhân sự, ngày 30/6, Hội đồng quản trị Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex (mã VCG) đã ban hành Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinaconex.

 

Theo đó, HĐQT công ty đã thống nhất Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinexconex nhiệm kỳ 2012 – 2016 của ông Nguyễn Thành Phương và giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Thành Phương theo quy định pháp luật, kể từ ngày 01/7/2015.

 

Đồng thời, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó Tổng giám đốc Vinaconex, làm thành viên HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2012 – 2016, kể từ ngày 01/7/2015.

 

Ông Hoàng Nguyên Học – Thành viên HĐQT Vinaconex được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2012 – 2016 thay thế ông Nguyễn Thành Phương, kể từ ngày 01/7/2015.

 

Được biết, ông Hoàng Nguyên Học sinh năm 1957 được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước(SCIC) từ ngày 1/1/2008.

 

Trước đó, ông đã từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính. Kể từ ngày 27/6/2006, ông Học được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

 

Hiện SCIC đang nắm giữ hơn 255 triệu cổ phiếu VCG, tương đương tỷ lệ sở hữu 57,79% vốn điều lệ của Vinaconex.

 

Ngoài việc nắm vị trí chủ chốt tại SCIC và VCG, ông Hoàng Nguyên Học hiện cũng đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG), đơn vị SCIC đang nắm hơn 43% vốn điều lệ.

 

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được hơn 3.500 tỷ đồng/tháng

 

Trong tháng 6/2015, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã kiếm được hơn 3.511 tỷ đồng nhờ cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup tăng mạnh 6.600 đồng/cổ phiếu so với tháng trước. Với tài sản này, ông Vượng vẫn không có đối thủ ở vị trí người giàu nhất Việt Nam.

 

Theo đó, tháng 6/2015 được coi là một tháng thành công với tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (mã VIC) tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ duy nhất có 1 tuần xuống giá, và liên tiếp 3 tuần tăng giá mạnh, cộng với 2 ngày cuối cùng của tháng 6 cũng có sự tăng trưởng đột biến đã giúp cho người giàu nhất sàn chứng khoán Việt đã giàu lại giàu thêm.

 

Tuan 'ong lon' thay tuong, Pham Nhat Vuong kiem hon 3.500 ty/thang
Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam

Cụ thể, trong tuần đầu tiên của tháng 6, cổ phiếu VIC tăng 1.300 đồng/cổ phiếu, lên mức 38.800 đồng/cổ phiếu. Bước sang tuần 2 của tháng 6, cổ phiếu VIC tiếp tục tăng mạnh 3.200 đồng/cổ phiếu, vượt lên mức 41.300 đồng/cổ phiếu.


Mặc dù sang tuần thứ 3, cổ phiếu VIC giảm 1.000 đồng, xuống 40.500 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên đến tuần thứ 4 cổ phiếu VIC lại quay đầu tăng 1.000 đồng/cổ phiếu, lên mức 41.300 đồng.

 

Trong 2 ngày cuối cùng của tháng 6 (ngày 29 - 30.6), cổ phiếu VIC tiếp tục tăng lần lượt 1.300 đồng/cổ phiếu và 800 đồng/cổ phiếu, và tạm ở mức 43.500 đồng/cổ phiếu.

 

Như vậy tính chung trong tháng 6, cổ phiếu VIC tăng 6.600 đồng/cổ phiếu so với tháng trước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được hơn 3.511 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 tháng.

 

Hiện, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đang là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với khối tài sản lên đến hơn 23.000 tỷ đồng.

 

Tập đoàn nước ngoài sở hữu toàn bộ Total Việt Nam

 

Tập đoàn dầu khí Total tại Việt Nam đã tiến hành ký kết chuyển nhượng vốn để mua lại toàn bộ phần góp vốn 18,5% của Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn (SGCC) trong Công ty Totalgaz Việt Nam.

 

Hợp đồng này được ký kết bởi ông Arnaud Guichard, đại diện Tổng Giám đốc Total Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Khởi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của SGCC, SGCC là Tổng công ty 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy Ban Nhân dân TP.HCM.

 

Sau khi chuyển nhượng vốn, Total sẽ sở hữu toàn bộ Công ty Totalgaz Việt Nam.

 

Theo Minh Thái

Đất Việt

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *