Doanh Nhân 17/01/2014 09:57

Thế hệ những lãnh đạo xuất chúng của Việt Nam

FICA - Nhóm các doanh nhân sinh năm 1954, 1958, 1959, 1961 áp đảo trong nhóm các CEO doanh nghiệp lọt VNR500. Những năm 50 và đầu 60 của thế kỷ 20 khi đất nước vẫn còn bị chia cắt lại là giai đoạn sản sinh và nuôi dưỡng nhiều tài năng lãnh đạo lớn nhất.

Thống kê dữ liệu về CEO từ Bảng xếp hạng VNR500 của Vietnam Report cho thấy, nhóm có đông CEO nhất trong bảng xếp hạng lần này là nhóm sinh năm 1959 (Kỷ Hợi) và năm 1961 (tuổi Tân Sửu) với số CEO tương ứng của từng nhóm chiếm 7,4%.

Chiếm xấp xỉ 6,6% và 6% số CEO của VNR500 là nhóm các CEO sinh năm Mậu Tuất (1958) và các CEO sinh năm Giáp Ngọ (1954). Đơn vị xếp hạng cho rằng, những năm 50 và đầu 60 của thế kỷ 20 khi đất nước vẫn còn bị chia cắt lại là giai đoạn sản sinh và nuôi dưỡng nhiều tài năng lãnh đạo lớn nhất.

Sau khi đất nước thống nhất (năm 1975) và bắt đầu công cuộc đổi mới (từ năm 1986) là lúc lứa thế hệ này đã trưởng thành, ý chí và kinh nghiệm sống đã được hun đúc đủ mạnh để sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn trên thương trường

Ngoài ra, cũng trong dịp này, nhóm nghiên cứu của Vietnam Report đã tiến hành điều tra các CEO- đại diện cho các doanh nghiệp lớn Việt Nam nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động trong thời gian qua cũng như triển vọng kinh doanh trong năm 2014 tới đây.

Theo đó, lạm phát năm 2014 được kỳ vọng được kiểm soát tốt khi có tới gần 64% các doanh nghiệp Việt Nam nghiêng về khả năng lạm phát cao hơn 7% nhưng vẫn được kiểm soát tốt trong phạm vi 1 con số.

Nhận định này khá tương đồng với những dự báo đã được công bố trong thời gian vừa qua (Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia dự báo lạm phát năm 2014 sẽ ở mức 7%, trong khi Ngân hàng ADB đưa ra dự báo lạm phát trung bình năm 2014 sẽ tăng lên mức 8,2%).

 
Lãnh đạo doanh nghiệp lạc quan với triển vọng doanh thu 2014.

Về dự báo doanh thu năm 2014, hơn 83,6% các CEO tham gia khảo sát tỏ ra lạc quan khi nhận định, doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2014 tới đây sẽ cao hơn so với năm 2013, 11,5% cho rằng tình hình kinh doanh sẽ không có nhiều thay đổi, và chỉ chưa tới 5% dự đoán tình hình kinh doanh năm tới sẽ xấu đi.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *