Doanh Nhân 26/05/2014 13:41

Tài sản bầu Long tăng hàng trăm tỷ trong tuần xử bầu Kiên

FICA - Việc đòi được 264 tỷ đồng vụ mua cổ phiếu Thép Hòa Phát vốn đã bị bầu Kiên thế chấp, đã mang lại lợi nhuận tăng vọt cho Hòa Phát trong quý III/2013. Tập đoàn này cũng không ngừng tăng lợi nhuận trong quý I/2014 nhờ kinh doanh thép.


Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát.
 
Trong tuần từ 19/5 đến 23/5, với 5 phiên giao dịch, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đã có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm nhẹ. Lũy kế cả tuần, HPG vẫn đạt được mức tăng 3.900 đồng/cp. Thị giá thời điểm chốt phiên 23/5/2014 đạt 51.000 đồng/cp.
 
Như vậy, với sở hữu trên 101 triệu cổ phiếu HPG, khối tài sản của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - ông Trần Đình Long (Bầu Long) đã tăng thêm tương ứng 394,13 tỷ đồng, đạt 5.154 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm hiện tại.
 
Ngoài ra, bà Vũ Thị Hiền (vợ bầu Long) cũng trong dịp này đã nâng khối tài sản trên sàn chứng khoán lên 1.578,56 tỷ đồng, tăng 120,7 tỷ đồng trong tuần vừa qua nhờ sở hữu 30,95 triệu cổ phần tại Hòa Phát. Trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, bà Hiền đang xếp ở vị trí thứ 8.
 
Diễn biến giá cổ phiếu HPG trên sàn chứng khoán được hỗ trợ đáng kể từ kết quả kinh doanh quý I của tập đoàn này. Kết thúc quý đầu tiên năm 2014, Hòa Phát đạt 6.576 tỷ đồng doanh thu và 910 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng 29% và 41%.
 
Lợi nhuận của Hòa Phát vẫn chủ yếu dựa vào mảng thép và việc ghi nhận doanh thu bán căn hộ từ dự án Mandarin Garden. Trong 3 tháng đầu năm, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ được gần 200.000 tấn, tăng 27% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 về thị phần thép xây dựng cả nước (với 17%, tăng 1,8% so với cuối năm 2013). Sản lượng bán ống thép vượt 30% cùng kỳ.
 
Năm 2014, tập đoàn của bầu Long đặt mục tiêu 23.000 tỷ đồng doanh thu và 2.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
 
\
Giá cổ phiếu HPG tăng mạnh trong tháng Năm.
 
Liên quan đến ông chủ Hòa Phát, trong tuần vừa qua, bầu Long đã có cuộc chạm mặt với bầu Kiên tại phiên tòa xử Nguyễn Đức Kiên liên quan đến vụ bán 20 triệu cổ phần Thép Hòa Phát (tương ứng 264 tỷ đồng) vốn đã bị CTCP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) thế chấp cho Ngân hàng ACB.
 
Trước tòa, trong khi bầu Long khẳng định không hề biết số cổ phần này đã bị thế chấp thì lời khai của bầu Kiên lại hoàn toàn ngược lại khi cho biết, đã gặp bầu Long nói về điều này. Cả hai ông bầu bóng đã cũng hé lộ về tình bạn thân thiết, "ăn cơm với nhau hằng ngày trong 10 năm trời".
 
Mặc dù vậy, tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013, Hòa Phát đã cho thấy, tập đoàn đã nhận lại được khoản tiền 264 tỷ đồng là giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Thép Hòa Phát mà tập đoàn đã thanh toán 
 
Cùng với việc hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 164 tỷ đồng do việc đã nhận được khoản tiền nói trên, lợi nhuận sau thuế trong quý III/2013 đã tăng 64% lên 507,8 tỷ đồng.
 
Bích Diệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *