Doanh Nhân 30/01/2018 17:16

Sơn Tùng M-TP được vinh danh trên Forbes, nhà Cường đôla lại “mất tiền”

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 30 Under 30 – 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2018, trong đó có nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Thanh Tùng (Sơn Tùng M-TP). Về phía Quốc Cường Gia Lai, do giá cổ phiếu liên tục sụt giảm đã khiến hơn 300 tỷ đồng tài sản cổ phiếu nhà Cường đôla bị “thổi bay”.


Những gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam năm 2018 được Forbes vinh danh.

Những gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam năm 2018 được Forbes vinh danh.

Sơn Tùng M-TP được Forbes vinh danh

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 30 Under 30 – 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2018.

Đây là lần thứ ba Forbes Việt Nam thực hiện danh sách tôn vinh những gương mặt trẻ đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có những ảnh hưởng tích cực trong ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của họ tại Việt Nam.

Danh sách năm nay bên cạnh những doanh nhân trẻ, những nhà sáng lập các công ty khởi nghiệp đang có những thành công đáng chú ý, còn có các cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, sáng tạo, thể thao.

Danh sách lần này có ca sĩ, nhạc sĩ Sơn Tùng M-TP nghệ danh của Nguyễn Thanh Tùng, 24 tuổi; ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường (26 tuổi); ca sĩ, diễn viên Isaac – Phạm Lưu Tuấn Tài (30 tuổi)…

Ngoài ra, danh sách 30 người trẻ xuất sắc lần này còn có CEO của những doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ như Trần Mạnh Công (Topica Founder Institute), Phạm Anh Đức (Vicare), Nguyễn Văn Quang Huy (Holistics), Nguyễn Khôi (Wefit)…

Nhà Cường đôla lại “mất tiền”

Trong những phiên gần đây, phong độ của VN-Index rất thất thường, có phiên tăng hơn 20 điểm, có phiên lại đỏ sàn. Tuy nhiên, bất kể thị trường như thế nào thì…cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai vẫn không tăng giá.

Tính đến phiên 29/1, mã này đã có 7 phiên không tăng, trong đó có 5 phiên giảm và 2 phiên đứng giá. Mức giá QCG tại thời điểm chốt phiên 29/1 ở mức 14.400 đồng/cổ phiếu, giảm gần 5% so với 1 tuần trước.

Cổ phiếu công ty Quốc Cường Gia Lai đang có chuỗi giao dịch không thuận lợi.
Cổ phiếu công ty Quốc Cường Gia Lai đang có chuỗi giao dịch không thuận lợi.

Hiện tại, QCG vẫn chưa có báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2017. Công ty này đã có văn bản xin gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2017 và đã được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cổ đông lớn nhất của QCG hiện là bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT với sở hữu 101,92 triệu cổ phiếu, tương ứng 37,05%. Con gái bà Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My sở hữu 39,38 triệu cổ phiếu, chiếm 14,32% vốn điều lệ và bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (em gái bà Loan) sở hữu 9,68 triệu cổ phiếu, chiếm 3,52% vốn điều lệ công ty.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Cường (thường gọi là Cường đôla) lại chỉ sở hữu khiêm tốn 537.500 cổ phiếu tương ứng 0,2% vốn công ty.

Việc QCG liên tục giảm giá, giảm tới 2.200 đồng so với phiên 16/1 đã khiến gia đình ông Cường trong nửa tháng mất tới 333,3 tỷ đồng tài sản trong cổ phiếu.

Phong toả chứng khoán của hàng loạt bị can trong vụ Hứa Thị Phấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công án mới đây đã phong tỏa hàng chục chứng khoán liên quan vụ Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ lượng vốn lớn, thao túng mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành của Ngân hàng Đại Tín, rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ của Ngân hàng Đại Tín.

Trong đó, phong tỏa 620.775 cổ phần Trường Đại học Công nghệ TP.HCM của bị can Phấn, theo Công văn số 1127 ngày 10/4/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công văn số 972 ngày 19/4/2017 của Trường đại học này.

Phong tỏa hơn 1 triệu cổ phần SSG và hơn 3 tỷ đồng cổ tức thuộc sở hữu bị can Phấn, theo Công văn 1125 ngày 10/4/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong đó có hơn 1 triệu cổ phần SSG và hơn 2 tỷ cổ tức đã kê biên trong vụ án Hà Văn Thắm.

Mai Chi (tổng hợp)

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *