Doanh Nhân 02/04/2015 07:26

Người giàu Việt Nam tăng nhanh thứ 3 châu Á

FICA - Nhóm người giàu mới nổi (New Wealth builders - NWB ) của Việt Nam với tài sản trung bình từ 100.000 đến 2 triệu USD (2 tỉ - 42 tỉ đồng) tăng nhanh thứ 3 châu Á, chỉ sau Ấn Độ và Indonesia.

Cụ thể, tỉ lệ này của Việt Nam là 34,9%, xếp sau Indonesia (41,2%), Ấn Độ (47,4%), xếp trên Thái Lan (23,6%) và Philipines (22,8%). Việt Nam cũng được dự báo là 1 trong 5 nước mà nhóm người giàu mới nổi sẽ tăng trưởng nhanh trên thế giới trong giai đoạn từ năm 2014 - 2020.

 

Người giàu Việt Nam tăng nhanh thứ 3 châu Á
Việt Nam được dự báo là 1 trong 5 nước mà nhóm người giàu mới nổi tăng trưởng nhanh trong giai đoạn từ năm 2014 - 2020.
 

Số liệu trên được đưa ra trong báo cáo mang tên Spotlight on the New Wealth builders - khảo sát về các tác động của phân khúc nhóm người giàu mới nổi do Tạp chí The Economist cùng Ngân hàng Citibank công bố.

 

Theo báo cáo, khu vực Mỹ Latin có số người giàu mới nổi cao nhất thế giới với tăng trưởng 11,1%, xếp thứ 2 là khu vực châu Á - Thái Bình Dương với mức tăng trường 10%, đứng thứ 3 là Nga và các nước Đông Âu với mức tăng trưởng 9%. Tây Âu đứng thứ 4 với tăng trưởng 2,5% và Bắc Mỹ đứng vị trí áp chót 2%.

 

Giá trị tổng tài sản toàn cầu của nhóm người giàu mới nổi hiện lên tới khoảng 88 nghìn tỉ USD (2014), đến năm 2020 sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 145 nghìn tỉ USD.

 

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhóm người giàu mới nổi nhiều nhất vẫn thuộc về Trung Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng số người giàu mới nổi của Ấn Độ đang tăng nhanh nhất với 47,4%, đạt 4,9 triệu người.

 

Báo cáo trên còn dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh vào năm 2018. Với các số liệu kinh tế tốt đẹp năm 2014, các nhà phân tích đã đưa ra nhiều dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam năm 2015, những năm tiếp theo và cho đó là những nền tảng để nhóm người giàu mới nổi tăng trưởng mạnh mẽ.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *