Doanh Nhân 05/02/2016 10:18

Gia đình ông Trầm Bê nắm 9,5% vốn Sacombank

Tính đến cuối năm 2015, gia đình ông Trầm Bê sở hữu khoảng 2.000 tỉ đồng tài sản cổ phiếu nhờ sở hữu 179,3 triệu cổ phần Sacombank, tương ứng với 9,49% vốn điều lệ ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã chứng khoán STB) vừa công bố báo cáo quản trị công ty năm 2015.

Mặc dù đã rút khỏi Ban lãnh đạo Sacombank nhưng ông Trầm Bê và các con vẫn đang nắm giữ lượng lớn cổ phần của ngân hàng này
Mặc dù đã rút khỏi Ban lãnh đạo Sacombank nhưng ông Trầm Bê và các con vẫn đang nắm giữ lượng lớn cổ phần của ngân hàng này

Theo đó, tại ngày 31/12/2015, ông Trầm Bê đang sở hữu 27,65 triệu cổ phần ngân hàng, chiếm tỉ lệ 1,46% vốn điều lệ Sacombank.

Con trai cả của ông Bê là ông Trầm Trọng Ngân nắm giữ 89,18 triệu cổ phần Sacombank, tương ứng 4,37% vốn điều lệ. Bà Trầm Thuyết Kiều (con gái ông Bê) nắm 27,05 triệu cổ phần Sacombank, tương ứng tỉ lệ 1,43%.

Ông Trầm Khải Hòa (con trai thứ của ông Bê) nắm 33,35 triệu cổ phần, tương ứng 1,76%. Ông Lê Trọng Trí (con rể ông Bê) nắm 2,07 triệu cổ phần, tương ứng 0,11%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/2/2016, cổ phiếu STB có giá 11.200 đồng. Với mức giá này, hiện tài sản mà ông Trầm Bê đang sở hữu thông qua cổ phiếu STB là gần 310 tỉ đồng.

Tương tự, tài sản chứng khoán của ông Trầm Trọng Ngân xấp xỉ 1.000 tỉ đồng, của ông Trầm Khải Hòa là 373,5 tỉ đồng, của bà Trầm Thuyết Kiều là 303 tỉ đồng và của ông Lê Trọng Trí là 23,1 tỉ đồng. Trong đó, ông Ngân đang là người giàu thứ 15 thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tổng cộng, gia đình ông Trầm Bê sở hữu khoảng 2.000 tỉ đồng tài sản cổ phiếu nhờ sở hữu 179,3 triệu cổ phần Sacombank. Nhóm cổ đông nhà ông Trầm Bê đang nắm giữ 9,49% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong khi đó, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị Sacombank nắm giữ số lượng cổ phần không đáng kể: Ông Kiều Hữu Dũng – Chủ tịch HĐQT Sacombank không sở hữu cổ phần nào, bà Nguyễn Thị Lệ An – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc không sở hữu cổ phần nào, ông Nguyễn Miên Tuấn chỉ sở hữu gần 140 nghìn cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,007%...

Trước đó, tại ngày 30/6/2015, gia đình ông Trầm Bê chỉ sở hữu khoảng 6,78% vốn điều lệ Sacombank.

Việc tăng tỉ lệ nắm giữ của gia đình ông Bê tại Sacombank là do Sacombank đã nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Souther Bank) ngày 1/10/2015 với tỉ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:0,75 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu Southern Bank được nhận 0,75 cổ phiếu Sacombank). Ngoài ra, 1 cổ phần của cổ đông Sacombank tại ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phần khi sáp nhập sẽ nhận thêm 0,3875 cổ phần ngân hàng sáp nhập.

Sau sáp nhập, vốn điều lệc của Sacombank cũng đã tăng từ 12.425 tỉ đồng lên mức 18.853 tỉ đồng.

Hồi cuối năm 2015, hơn 1 tháng sau khi diễn ra thương vụ sáp nhập ngân hàng, ông Trầm Bê đã rời khỏi Ban lãnh đạo Sacombank, tuy nhiên, con trai ông là Trầm Khải Hòa vẫn đang là Thành viên HĐQT ngân hàng này.

Giữa tháng 8/2015, ông Trầm Bê đã tự nguyện ủy quyền, cam kết không hủy ngang, vô thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước chỉ định toàn bộ số cổ phần của mình và người liên quan tại Sacombank ngay khi ngân hàng này nhận sáp nhập Southern Bank.

Ngoài ra, ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của Sacombank, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *