Doanh Nhân 10/10/2015 10:55

Cuộc sống giàu sang bậc nhất của Quốc vương Brunei

FICA - Vua Hassanal Bolkiah là một trong những Quốc vương giàu có nhất thế giới. Theo thống kê số liệu của Forbes, tài sản ròng của ông lên tới 20 tỷ USD. Với khối tài sản khổng lồ, ông còn sở hữu bộ sưu tập xế hộp siêu sang, phi cơ riêng cùng nhiều dinh cơ mạ vàng.

Vua Hassanal Bolkiah sinh năm 1946, là trưởng nam của Omar Ali Saifuddien III - vị Sultan thứ 28 của Brunei.ddien III - vị Sultan thứ 28 của Brunei. Ông từng theo học tại Trường Sĩ quan Lục quân Hoàng gia Sandhurst (Anh) và trở về nước kế vị vua cha năm 1967.

Quốc vương Hassanal Bolkiah nổi tiếng giàu có, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ tài nguyên dầu mỏ dồi dào của Brunei. Cùng khám phá cuộc sống giàu sang tột cùng của vị vua này.

Bộ sưu tập hàng ngàn siêu xe

 

Với thú vui mê xe, bộ sưu tập gần 7000 xe sang của Quốc vương khiến nhiều người choáng váng. Chỉ tính riêng garage trong cung điện nhà vua đủ sức chứa 110 xe. Theo nguồn tin từ truyền thông, tổng số xe vua Brunei đang để tại 5 kho chứa máy bay bí mật với đội ngũ chuyên gia chăm sóc riêng. Được biết, tổng giá trị bộ sưu tập lên tới 5 tỷ USD.

Bộ sưu tập siêu xe của Quốc vương.
Bộ sưu tập siêu xe của Quốc vương.

Trang Daily Mirror từng liệt kê một số loại xe được nhà vua ưa thích như 604 chiếc Rolls Royce, 574 chiếc Mercedes – Benz, 452 chiếc Ferrari, 382 chiếc Bentley, 209 chiếc BMW, 129 chiếc Jaguard, rất nhiều xe Koenigsegg, 21 chiếc Lamborghini, 11 chiếc Aston Martins, 2 chiếc McLaren F1… Chỉ tính riêng những chiếc Rolls Royce, được biết, Quốc vương đã mua tới hơn 1 nửa số xe hãng này sản xuất trên thế giới trong suốt 10 năm tính từ năm 1990 tới 2000. Theo tính toán, với bộ sưu tập 7000 xe sang, nếu mỗi ngày sử dụng 1 xe, nhà vua mất khoảng 13.5 năm mới đi hết số xe trên.

Cung điện dát vàng lớn nhất thế giới

Vẻ đẹp lộng lẫy của cung điện Hoàng gia.
Vẻ đẹp lộng lẫy của cung điện Hoàng gia.

Cung điện Hoàng gia Istana Nurul Iman hiện là nơi ở của Quốc vương và những người thuộc dòng dõi hoàng tộc. Hiện tại, đây là cung điện có diện tích rộng nhất thế giới lên tới 200.000m2, tọa lạc trên ngọn đồi phủ bóng cây xanh, mặt tiền hướng về phía Nam thủ đô Begawan.

Lối cổng chính của cung điện
Lối cổng chính của cung điện
Đức vua chủ trì một bữa tiệc Hoàng gia trong cung điện.
Đức vua chủ trì một bữa tiệc Hoàng gia trong cung điện.

Cung điện gồm 1788 phòng với 257 phòng tắm, 51.000 ngọn đèn, 44 cầu thang bộ, 18 cầu thang máy, 5 hồ bơi, chuồng nuôi ngựa và garage đủ lớn để chứa tới 110 xe ô tô. Phòng khách cung điện có thể đón tiếp được 4000 khách mời cùng lúc. Trong khi đó, văn phòng nơi Quốc vương làm việc được ví như khách sạn siêu sang. Đặc biệt, phía trên cung điện là mái vòm bằng vàng. Được biết, tổng chi phí xây dựng cung điện lên tới 1.4 tỷ USD.

Những thú vui xa xỉ khác

Ngoài bộ sưu tập xe sang, Quốc vương còn có niềm đam mê với máy bay. Ông sở hữu riêng 1 chiếc Airbus 340, 1 chiếc Boeing 747 và 6 phi cơ nhỏ, 2 trực thăng khác. Đặc biệt, nội thất bên trong chiếc máy bay Airbus 340 và Boeing 747 được thiết kế riêng theo phong cách Hoàng gia sang trọng. Ông từng tự điều kiển chiếc Boeing 747 sang thăm Mỹ năm 2013.

Nội thất sang trọng bên trong máy bay riêng Boeing 747 của nhà vua.
Nội thất sang trọng bên trong máy bay riêng Boeing 747 của nhà vua.

Bên cạnh niềm đam mê xe cộ, vua Brunei còn sở hữu hàng trăm chú ngựa polo đắt giá. Trang trại ngựa được xây ngay trong khuôn viên của cung điện, được trang bị cả hệ thống điều hòa tiêng.

Việt Hà

Tổng hợp

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *