Chân Dung 05/01/2015 14:34

Tỷ phú chứng khoán năm 2014: Đại gia ngành thép, thủy sản lên ngôi

FICA - Thị trường chứng khoán trong năm qua đã trải qua những cung bậc thăng - trầm với hàng trăm cổ phiếu bước lên "đỉnh cao" hưng phấn và chừng ấy cổ phiếu lao dốc xuống "vực sâu". Túi tiền đại gia ở trên sàn cũng vì thế mà lúc vơi, lúc đầy...

 
Những gương mặt thân quen
 
Thị trường chứng khoán 2014 khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm với kết quả mỹ mãn khi VN-Index tăng 8,06 điểm tương ứng 1,5%, ấn định mức chốt 545,63 điểm và HNX-Index tăng 2,07 điểm tương ứng 2,56% lên 82,98 điểm.
 
Đóng cửa phiên này, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng nhẹ 0,42% lên mức 47.700 đồng, qua đó, đưa tài sản của ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn lên 20.188,25 tỷ đồng – con số tài sản “khủng” nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm hiện nay. Và như vậy, ông Vượng vẫn là người giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2014.
 
Theo cập nhật của Tạp chí Forbes đến ngày 4/1/2015 thì tổng tài sản ròng mà ông Vượng đang nắm giữ ở con số 1,5 tỷ USD, xếp thứ 1.194 thế giới.
 
Cũng thông qua nắm giữ khối lượng lớn cổ phiếu VIC, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng cũng đang là những phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán với khối tài sản lần lượt dạt 3.481,23 tỷ đồng và 2.324,9 tỷ đồng. 
 
Bà Phạm Thu Hương là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện bà đang nắm giữ khối lượng cổ phiếu xấp xỉ 73 triệu đơn vị tại Vingroup, giữ trọng trách là Phó Chủ tịch Tập đoàn và là thành viên HĐQT CTCP Vincom Retail. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng là em gái của bà Hương, nắm gần 49 triệu cổ phiếu VIC.
 
Vị trí thứ 2 những người giàu nhất thị trường chứng khoán năm 2014 vẫn đang thuộc về bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Năm vừa qua, cổ phiếu HAG của tập đoàn này tăng giá 18,82% qua đó cũng nâng khối tài sản của bầu Đức lên tương ứng. Thời điểm cuối năm 2014, tài sản chứng khoán của bầu Đức có giá trị 7.575,12 tỷ đồng với mức giá cổ phiếu HAG là 22.100 đồng.
 
Trong năm 2014, có lúc giá HAG đã đạt tới mức 26.900 đồng/cp (tại ngày 24/3/2014) và ứng với thời điểm đó, tài sản bầu Đức “phình” lên 9.220,39 tỷ đồng.
 
Kết quả kinh doanh thắng lợi liên tiếp của Hòa Phát năm vừa qua đã giúp vị thứ của bầu Long (ông Trần Đình Long) trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thị trường chứng khoán không ngừng tăng vọt. Hiện tại, với khối tài sản trị giá 6.275,72, bầu Long đang xếp thứ 3 trong bảng danh sách này.
 
Cổ phiếu HPG trong năm 2014 tăng giá với tốc độ chóng mặt, từ 34.400 đồng thời điểm chốt phiên 2013, chỉ 1 năm sau đó đã lên tới 53.000 đồng (tăng 54,07%). Với kết quả này, “túi tiền” của bầu Long đã “sinh sôi nảy nở” thêm 2.161,64 tỷ đồng.
 
Sở hữu gần 35,6 triệu cổ phần HPG tại công ty chồng, bà Vũ Thị Hiền – vợ bầu Long cũng đang nắm trong tay khối tài sản cổ phiếu khổng lồ, lên tới 1.922,13 tỷ đồng, nằm trong Top 10 những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2014. Năm vừa qua, bà Hiền “kiếm” thêm 662 tỷ đồng.
 
Mặc dù chỉ tăng nhẹ 0,61% tức 500 đồng/cp trong suốt năm 2014, song thị giá MSN của Tập đoàn Masan Group vẫn ở mức cao 83.000 đồng. Mức tăng mạnh 2.000 đồng trong phiên giao dịch cuối cùng của năm (31/12/2014) đã đưa khối tài sản chứng khoán của bà Nguyễn Hoàng Yến lên 2.176,96 tỷ đồng.
 
Bà Yến là vợ ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT Masan Group. Hiện bà Yến đang là Thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc CTCP Hàng Tiêu dùng Ma San (Masan Consumer), Thành viên HĐQT Masan Group, Thành viên HĐQT CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo, Thành viên HĐQT CTCP Vinacafé Biên Hòa…và một loạt chức vụ quan trọng khác.
 
Trên đây là những nhân vật khá quen thuộc trong Top 10 những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm vừa rồi, ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Tôn Hoa Sen bị “bật” ra khỏi Top 10 khi liên tục bán ra phần lớn cổ phiếu, chuyển sở hữu sang công ty riêng là Tam Hỷ. Đến 21/7/2014, ông Vũ chỉ còn nắm 15,87 triệu cổ phần HSG, tương ứng 753,69 tỷ đồng (theo thị giá HSG đóng cửa phiên 31/12/2014).
 
Sự nổi lên của những đại gia thủy sản
 
Ngược lại, thị trường cũng chứng kiến những đợt tăng tài sản khổng lồ của một số tỷ phú và giúp các nhân vật này tăng vọt về vị thứ trong bảng xếp hạng những người giàu nhất TTCK 2014. Chẳng hạn như bà Chu Thị Bình, với sở hữu 17,5 triệu cổ phần MPC tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, hiện bà Bình đang có trong tay khối tài sản 1.834,88 tỷ đồng.
 
Bà Chu Thị Bình là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc MPC, giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quí. Bà Bình là vợ của ông Lê Văn Quang – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc MPC.
 
Không ít người phải “choáng ngợp” với tốc độ tăng phi mã về giá của MPC trong năm vừa qua, từ 21.600 đồng thời điểm 31/12/2013 đã vọt lên 105.000 đồng phiên đóng cửa cuối năm 2014, mức tăng đạt 386,11%. Theo đó, tài sản của bà Bình trong năm cũng tăng lên 1.457,42 tỷ đồng.
 
Một trường hợp khác là cổ phiếu HVG của Thủy sản Hùng Vương, trong năm qua tăng 30,1% lên 26.800 đồng và qua đó đưa khối tài sản của ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HVG đạt con số 1.344,37 tỷ đồng.
 
Ngoài biệt danh “vua xuất khẩu cá tra” được dân trong nghề “phong tặng” thì ông Minh còn được biết đến là “người tình tin đồn” của Ca sĩ Mỹ Tâm.
 
Trong bài viết này mới chỉ đề cập đến khối tài sản “bề nổi” của các đại gia chứng khoán thông qua sở hữu cổ phiếu công khai tại các công ty niêm yết. Đồng thời, cũng chưa tính đến sở hữu thông qua người thân cũng như qua các công ty riêng.
 
Mai Chi
Chuyên mục: Chân Dung

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *