Doanh Nhân 05/11/2013 15:49

Các tỷ phú thế giới kiếm thêm 200 tỷ USD

FICA - Theo tính toán của Bloomberg, tổng tài sản của 100 người giàu nhất thế giới đã đạt 2.100 tỷ USD tính đến hết tháng 9 năm nay, tăng 200 tỷ USD so với tháng 12 năm ngoái.

Hãng tin Bloomberg vừa công bố danh sách 100 người tỷ phú giàu nhất thế giới tính đến hết 30/9. Các tỷ phú này đầu tư vào nhiều ngành khác nhau như chuỗi siêu thị, các thương hiệu cao cấp, các nhà máy lọc dầu và sản xuất xi măng.

Trong danh sách 100, có đến 37 tỷ phú mang quốc tịch Mỹ. Đến từ châu Á có 15 tỷ phú ( 5 tỷ phú người Ấn Độ, 4 tỷ phú người Hồng Kông, 3 tỷ phú người Trung Quốc, 2 tỷ phú đến từ Nhật Bản và 4 tỷ phú còn lại lần lượt đến từ Malaysia, Philippines, Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc).

Độ tuổi trung bình của 100 nhà tỷ phú giàu nhất thế giới là khoảng 67 tuổi. Tỷ phú trẻ nhất là "cha đẻ" mạng xã hội Facebook - Mark Zuckerberg 29 tuổi và già nhất là nhà sáng lập chuỗi siêu thị giá rẻ ở Đức - Karl Albrecht, 93 tuổi.

Có 4 gia đình được xếp trong danh sách 100 tỷ phú giàu nhất thế giới đó là gia đình Koch (2 người) hoạt động trong lĩnh vực đa ngành, 4 người gia đình Walton đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ, 3 người gia đình Mars trong lĩnh vực đồ ăn và thức uống và 3 người gia đình Quandt (3 người) ngành sản xuất.

Hầu hết các nhà tỷ phú kiếm được nhiều tiền hơn trong 9 tháng vừa qua. Theo Bloomberg Billionaire Index, tổng tài sản của top 100 đã tăng thêm 200 tỷ USD so với tháng 12 năm ngoái, lên 2.100 tỷ USD. Con số này ước tính bằng 2,9 % GDP toàn cầu và bằng 13% tổng nợ công của Mỹ.

Nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Microsoft - Bill Gates, 58 tuổi, đã vượt qua người giàu nhất thế giới năm ngoái - Carlos Slim, để chiếm vị trí đứng đầu trong top 100 tính tới cuối tháng 9/2013. Giá trị tài sản của Gates tăng từ 10,2 tỷ USD lên 72,9 tỷ. Trong khi đó, tài sản của Slim - nhà điều hành công ty viễn thông lớn nhất Mỹ Latin Movil SAB, giảm 12,9% xuống 65,5 tỷ USD.

Zuckerberg, 29 tuổi, nhà đồng sáng lập của Facebook Inc, không chỉ là nhà tỷ phú trẻ tuổi nhất mà còn là người sở hữu khối tài sản có giá trị tăng nhanh nhất. Trong 9 tháng đầu năm 2013, giá trị tài sản của Zuckerberg tăng gấp đôi lên đến 24,5 tỷ USD.

Casino chứng tỏ là một kênh kiếm tiền tốt cho các tỷ phú châu Á. Nhà sáng lập tập đoàn Galaxy Entertainment - Lui Che Woo đã bổ sung 8,6 tỷ USD vào tài sản của mình trong năm 2013.

Danh sách năm nay có hơn 80 cái tên mới, trong đó tỷ phú có mối quan hệ gia đình. Hai anh em Sergio và Pier Luigi Loro Piana điều hành hãng quần áo Loro Piana của Ý đã gia nhập danh sách tỷ phú sau khi bán 80% cổ phần cho LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hồi tháng 7.

Trái ngược lại, Denis O'Brien - nhà sáng lập tập đoàn Digicel, đã rớt khỏi danh sách top 100 năm nay. Tài sản 5,4 tỷ USD của người giàu nhất Ireland chủ yếu kiếm được do tham gia thị trường viễn thông tại vùng Caribe.

Bi đát hơn, Eike Batista – nhà sáng lập Tập đoàn EBX từng là tỷ phú giàu nhất Brazil và xếp thứ 28 trong danh sách năm ngoái, không những rớt khỏi top 100 trong năm nay mà còn phải xin bảo hộ phá sản cho công ty dầu mỏ của mình.

Danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới của Bloomberg:

Quỳnh Hoa

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *