Doanh Nhân 02/01/2014 11:32

300 người giàu nhất thế giới kiếm 524 tỷ USD trong năm 2013

FICA - Giới tỷ phú chứng kiến giá trị tài sản ròng tăng mạnh trong năm 2013 nhờ thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm. Trong đó, tổng giá trị tài sản của 300 người giàu nhất hành tinh tăng thêm 524 tỷ USD.

Năm 2013 là một năm thành công của tỷ phú Bill Gates - Ảnh: Bloomberg.
 

Năm 2013, giới tỷ phú thế giới càng giàu hơn khi tổng tài sản của 300 người giàu nhất hành tinh tăng 524 tỷ USD lên 3.700 tỷ USD tính đến ngày 31/12/2013, theo thống kê Chỉ số Tỷ phú của hãng tin Bloomberg. Trong đó, tài sản của giới tỷ phú ngành công nghệ tăng mạnh nhất, tương ứng tăng 28%. Trong số 300 người giàu nhất hành tinh này chỉ 70 tỷ phú có tổng tài sản giảm.


Đứng đầu danh sách của Bloomberg là tỷ phú Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft, với tổng tài sản 78,5 tỷ USD, tăng 40% hay 15,8 tỷ USD so với năm 2012. Bill Gates giành lại ngôi vị người giàu nhất thế giới từ tỷ phú Mexico Carlos Slim hồi tháng 5 vừa qua. Tài sản của ông tăng chủ yếu nhờ giá trị cổ phiếu nắm giữ tăng. Đến nay, tỷ phú Bill Gates đã hiến 28 tỷ USD cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates.


Sheldon Adelson, nhà sáng lập tập đoàn casino lớn nhất thế giới Las Vegas Sands, có tổng tài sản tăng nhiều thứ 2 sau Bill Gates hay tăng 14,4 tỷ USD năm vừa qua nhờ cổ phiếu của tập đoàn tăng tới 71%.


Trái lại, tỷ phú thua lỗ nhiều nhất là Eike Batista, người giàu nhất Brazil và giàu thứ 8 thế giới tính đến tháng 3/2012.  Năm 2012, tài sản của tỷ phú này giảm hơn 12 tỷ USD, và hiện có tổng tài sản âm.


Tại châu Á, tỷ phú Li Ka-Shing, 85 tuổi, tiếp tục là người giàu nhất với tổng tài sản 30,2 tỷ USD. Trong khi đó, tỷ phú châu Á kiếm nhiều tiền nhất năm 2013 là tỷ phú casino Lui Che Woo, với tổng tài sản tăng 14,2 tỷ USD.


Ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc thay đổi 2 lần trong năm qua, tháng 8/2013, tỷ phú Wang Jianlin của tập đoàn kinh doanh giải trí và bất động sản Dalian Wanda vượt tỷ phú ngành ẩm thực Zong Qinghou thành người giàu nhất tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này. Tiếp đó đến tháng 12, ông Robin Li, nhà sáng lập Baidu soán ngôi tỷ phú Wang Jianlin. Hiện tổng tài sản của 4 người giàu nhất Trung Quốc đều trên 12 tỷ USD.


Người giàu nhất Nhật Bản là chủ tịch tập đoàn Fast Retailing với tổng tài sản 20,9 tỷ USD, tăng 66%.


“Giới giàu có sẽ tiếp tục giàu lên trong năm 2014. Lãi suất sẽ duy trì ở mức thấp, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng và kinh tế (Mỹ) sẽ tăng trưởng ít nhất 2%”,  John Catsimatidis, nhà sáng lập công ty năng lượng và bất động sản Red Apple nhận định.



Phương Linh
Theo Bloomberg

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *