Doanh Nhân 01/02/2018 14:36

"Vua hàng hiệu" Johnathan mất 900 tỷ đồng vì hàng lậu?!

"Hàng hiệu nhập khẩu dạng xách tay, hàng lậu đã làm giảm số thuế đóng góp của chúng tôi ít nhất 50%, khoảng 900 tỷ đồng. Nếu hàng ngoại không rõ nguồn gốc được kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt thì số thuế đóng cho ngân sách được còn cao hơn nhiều", ông Hạnh nói.

Ngày 1/2, ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM cho biết, đơn vị này đã thu thuế xuất nhập khẩu trong năm 2017 đạt 109.065 tỷ đồng, đạt hơn 100% chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, tăng 7,75% so với năm 2016.

Tuy nhiên, song song với kết quả rất tích cực của ngành hải quan thành phố thì cũng còn một số doanh nghiệp đang đóng góp cho ngân sách hàng ngàn tỷ đồng “lên tiếng” vì hàng lậu, hàng xách tay vẫn hoành hành.

Cụ thể như doanh nghiệp của “ông trùm” hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn. Đây là một trong số 200 doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp số thu ngân sách Nhà nước năm 2017 được vinh danh do Cục Hải quan TPHCM tổ chức vào ngày 31/1.

Ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM
Ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (TPP) cho biết, doanh nghiệp của ông đã bị thiệt hại khoảng hơn 900 tỷ đồng từ việc hàng lậu, hàng xách tay hoành hành. Trong năm 2017, doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đóng thuế 1.900 tỷ đồng nhưng nếu tình trạng hàng xách tay, hàng hiệu nhập lậu được kiểm soát thì số đóng góp này còn nhiều thêm.

"Hàng hiệu nhập khẩu dạng xách tay, hàng lậu đã làm giảm số thuế đóng góp của chúng tôi ít nhất 50%, khoảng 900 tỷ đồng. Nếu hàng ngoại không rõ nguồn gốc được kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt thì số thuế đóng cho ngân sách được còn cao hơn nhiều", ông Hạnh nói.

Cũng theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hiệu cũng thường xuyên bị mất hàng hóa trong quá trình làm thủ tục. Trong khi đó, số hàng hóa bị mất này vẫn phải chịu thuế bình thường gây bức xúc cho giới doanh nghiệp. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn mong rằng, Cục Hải quan TPHCM phải giúp doanh nghiệp giảm thất thoát do mất hàng hóa gây ra.

Theo ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM, lực lượng hải quan đang áp dụng nhiều công nghệ hiện đại nhằm “soi” kỹ các loại hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cảng và đang dần hạn chế được các loại hàng lậu, hàng xách tay trốn thuế.

“Việc kiểm soát hàng hóa có thể sẽ không hoàn toàn đạt được 100% nhưng nhờ các ứng dụng mới nên đã kiểm soát tốt hơn trước đây rất nhiều. Hải quan TPHCM sẽ ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp để từ đó nâng cao chất lượng phục vụ của hải quan thành phố, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất đang cận kề”, ông Thắng nói.

Vị Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM cũng thông tin, 200 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh đã đóng góp 48.000 tỷ đồng, tương đương 45% tổng thu ngân sách Nhà nước của Hải quan thành phố.

Lực lượng Hải quan TP HCM tiếp xúc với các cơ quan báo chí
Lực lượng Hải quan TP HCM tiếp xúc với các cơ quan báo chí

Trong năm 2017 nhiều dòng thuế, mức thuế đã về 0%, lượng xăng dầu nhập khẩu qua Cảng TPHCM giảm mạnh. Nguồn thu ngân sách Nhà nước từ xăng dầu, sắt thép, phân bón hay xe ô tô nhập khẩu cũng giảm nhiều là nguyên nhân gây khó khăn cho thu ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, Cục Hải quan TPHCM vẫn thu thuế xuất nhập khẩu đạt 109.065 tỷ đồng, đạt 100,06% chỉ tiêu ngân sách Nhà nước, tăng 7.908 tỷ đồng (7,75%) so với năm 2016.

Đại Việt – Công Quang

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *