Doanh Nhân 15/07/2018 09:46

"Ông trùm" truyền thông mất ngàn tỷ; Đại gia Lã Vọng "toan tính" gì sau khi thoái vốn?

Tuần qua, những biến động trên thị trường chứng khoán đã khiến cho không ít các đại gia "bay" tiền tỷ, thậm chí có đại gia vừa "vụt sáng" tuần trước thì tuần này lại "bốc hơi" ngàn tỷ, rớt đài. Trong khi đó, những toan tính của đại gia đi Rolls - Royce biển 15555 sau khi thoái sạch vốn khỏi tập đoàn Lã Vọng cũng được nhiều độc giả chú ý.

Đại gia Nhượng Tống mất ngàn tỷ lập tức rớt đài

Từ một diễn viên ít tên tuổi, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) đã bất ngờ lọt top 30 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán (TTCK) sau cú chào sàn chưa từng có hôm 26/6/2018.

Với giá tham chiếu 250.000 đồng/cp, Yeah1 định giá công ty ở mức 300 triệu USD.

Và ngay trong phiên đầu tiên, YEG đã tăng hết biên độ 20% lên 300.000 đồng/cp. Trong 2 phiên tiếp theo, YEG tiếp tục 1 phiên tăng trần và tăng mạnh lên 343.000 đồng/cp.

Ở mức giá này, với việc sở hữu 7,42 triệu cổ phiếu YEG, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống có khối tài sản quy từ cổ phiếu trị giá gần 2,55 ngàn tỷ đồng, giàu hơn nhiều doanh nhân kỳ cựu trên TTCK như ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng, bà trùm thủy sản Trương Thị Lệ Khanh,…

Tuy nhiên, trong 6 phiên liên tục vừa qua, cổ phiếu YEG của "ông trùm" truyền thông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống giảm sàn và sát sàn, từ mức 343.000 đồng/cp xuống còn 225.000 đồng/cp, tương đương mất khoảng 35%. Ông Nhượng Tống chứng kiến túi tiền bốc hơi khoảng 900 tỷ đồng.

Đại gia đi Rolls-Royce biển 15555 "toan tính" gì sau khi thoái vốn

Chưa đầy 2 tháng sau khi thoái toàn bộ vốn và không còn là Tổng giám đốc của Tập đoàn Lã Vọng, ông Lê Văn Vọng đã thành lập doanh nghiệp mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tài chính Việt Nam, trụ sở chính tại đường 25 Ngọc Thuỵ, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội.

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tài chính Việt Nam có vốn điều lệ công ty là 500 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông sáng lập là ông Lê Văn Vọng - đồng thời là Tổng giám đốc Công ty góp 499,98 tỷ đồng, tương đương 99,99% cổ phần.

Đại gia Lê Văn Vọng từng gây bất ngờ khi thoái vốn khỏi Tập đoàn Lã Vọng và công ty Ngôi nhà mới.
Đại gia Lê Văn Vọng từng gây bất ngờ khi thoái vốn khỏi Tập đoàn Lã Vọng và công ty Ngôi nhà mới.

Ngoài ra, 33 ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của công ty này cũng khá tương đồng với các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Lã Vọng trước đó, chỉ thêm ngành tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản,…

Trước đó, việc ông Lê Văn Vọng "rút" khỏi Tập đoàn Lã Vọng chỉ xảy ra một thời gian ngắn trước khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo giao Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện các dự án của Công ty CPTM & DV Lã Vọng và đơn vị thành viên trên địa bàn TP Hà Nội.

Lỗ nặng trăm tỷ: Đại gia lâm nạn, bán nhà bán đất chưa thoát nguy

CTCP Hùng Vương (HVG) của ông Dương Ngọc Minh vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018, niên độ tài chính bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau với khoản lỗ ròng thêm 208 tỷ đồng và bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Giá cổ phiếu HVG thuộc trong số các mã hiện đã giảm xuống đáy 1 năm, tụt giảm hơn 70% trong vòng 6 tháng qua. Nếu tính trong 3 năm qua, cổ phiếu của ông Dương Ngọc Minh đã giảm khoảng 7 lần, vốn hóa mất hơn 3.400 tỷ đồng.

Theo kiểm toán, trên cơ sở giả định tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động, thì trong kỳ kế toán từ 1/10/2017 đến 31/3/2018 HVG đã phát sinh gần 380 tỷ đồng lỗ, nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối kỳ lên trên 697 tỷ đồng và tổng nợ ngắn hạn cũng vượt quá tài sản ngắn hạn là gần 750 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, Hùng Vương đang trong quá trình tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và phải bán 100% vốn tại Thực phẩm Sao Ta; thoái vốn tại Thức ăn chăn nuối Việt Thắng (trên 50%); thanh lý BĐS tại công ty con, lô đất 765 Hồng Bàng, TP.HCM.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã đóng cửa một số cửa hàng, nhà máy chế biến thủy sản hoạt động không hiệu quả; thỏa thuận với ngân hàng về vốn,... nhưng khó khăn vẫn bủa vây.

Bầu Đức muốn “cứu giá” cổ phiếu nhưng… thiếu tiền!

Cổ phiếu HAG tổng cộng đã giảm giá hơn 13% trong vòng 3 tháng qua và giảm 43,18% so với thời điểm 1 năm trước.

Bầu Đức hai lần đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu nhưng đều bất thành do không đủ tiền
Bầu Đức hai lần đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu nhưng đều bất thành do không đủ tiền

Trong bối cảnh giá cổ phiếu đi xuống, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai đã hai lần liên tiếp đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu HAG vào tháng 5/2018 nhằm tăng sở hữu lên 344,76 triệu đơn vị (tương ứng 37,17%) nhưng chỉ mua được gần 4,8 triệu cổ phiếu (tức 1/5 lượng đăng ký). Ngay sau đó, ông lại đăng ký mua tiếp 15 triệu cổ phiếu HAG vào tháng 6/2018.

Tuy nhiên, khối lượng mua vào lần này cũng chỉ đạt vỏn vẹn 1 triệu đơn vị. Tỷ lệ mua thành công chỉ đạt chưa tới 7%.Và lý do đều là do bầu Đức “chưa thu xếp kịp tài chính”.

Người giàu nhất Việt Nam “gỡ” gần 2.800 tỷ đồng

Phiên giao dịch 11/7 đã diễn ra khá tồi tệ, hơn 240 mã cổ phiếu “đỏ sàn” HSX, gấp hơn 4 lần số mã tăng giá đã lấy đi của VN-Index gần 18 điểm.

Tuy nhiên, cổ phiếu VIC của Vingroup phiên này bất ngờ tăng 1.500 đồng (1,5%) lên 104.500 đồng bất chấp thị trường diễn biến tiêu cực. Đáng nói là mã này đã có 3 phiên liên tục giảm giá (trong đó có 2 phiên giảm sâu), mất tổng cộng 3.500 đồng.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup, người đang giữ vị trí giàu nhất Việt Nam (theo Forbes) đã lấy lại được 2.798 tỷ đồng.

Nữ đại gia hàng không bỗng "bay" hàng trăm tỷ đồng khi thị trường khởi sắc

Với 148 mã tăng (7 mã tăng trần) trên HSX, chỉ số VN-Index tăng 11,63 điểm tương ứng 1,27% lên 929,14 điểm. Trong khi đó, HNX-Index cũng tăng mạnh.

Cổ phiếu VJC của doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Phương Thảo điều hành có phiên giảm điểm đáng kể
Cổ phiếu VJC của doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Phương Thảo điều hành có phiên giảm điểm đáng kể

Nhưng, phiên giao dịch đầu tuần (9/7), VJC lại giảm 2.100 đồng khiến tài sản cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet Air giảm gần 425 tỷ đồng.

Thế Hưng

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *