Doanh nghiệp 07/07/2014 20:54

Vụ sập mỏ đá tại Phú Thọ: Bắt tạm giam một giám đốc

Trước đó, ngày 25/6, tại khu vực hai mỏ đá thuộc xóm Chiềng và xóm Giác, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ sập mỏ đá khiến hai công nhân thiệt mạng.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Vời, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Trần Phú vì vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và sử dụng trái phép vật liệu nổ khiến hai công nhân tử vong. 

Trước đó, ngày 25/6, tại khu vực hai mỏ đá thuộc xóm Chiềng và xóm Giác, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ sập mỏ đá khiến hai công nhân thiệt mạng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. 

Mặc dù điều kiện địa chất tại hai mỏ đá hết sức phức tạp gây nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của lực lượng tìm kiếm cứu hộ, đến ngày 29/6, thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy. 

Nguyên nhân ban đầu xác định là do Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Trần Phú đã vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và sử dụng trái phép vật liệu nổ gây ra hậu quả nghiêm trọng. 

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Văn Vời, sinh năm 1959, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Trần Phú vì vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và sử dụng trái phép vật liệu nổ. 

Quá trình điều tra ban đầu xác định Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Trần Phú đã cố tình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. 

Cụ thể, giấy phép sử dụng vật liệu nổ của công ty này đã hết hạn từ tháng 10/2013, tuy nhiên do lợi nhuận, ngày 25/6, Trần Văn Vời vẫn chỉ đạo công nhân xuất kho 1.926 kg chất nổ công nghiệp và 2.318 kíp nổ cho bộ phận khoan nổ để tiến hành khai thác đá tại hai mỏ đá trên. Khi hai tổ công nhân đang tiến hành khai thác đá tại mỏ đá thuộc xóm Giác, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn thì bất ngờ sạt lở đất gây tai nạn.

Năm 2013, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Trần Phú cũng đã bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và yêu cầu công ty phải thực hiện đúng các quy định về khai thác khoáng sản nhưng ông Trần Văn Vời không chấp hành mà vẫn tiếp tục khai thác đá. 

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ./

Theo Lâm Đào An

TTXVN

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *