Doanh nghiệp 16/01/2018 14:33

Vinalines Sky: Mua “4 đồng”, sau 10 năm bán giá chưa tới “1 đồng”

Được Vinalines mua về với giá 661 tỷ đồng, sau 10 năm khai thác, nay tàu Vinalines Sky sẽ được bán với giá khởi điểm 154,4 tỷ đồng (6,8 triệu USD). Các đơn vị tham gia phiên đấu giá phải đặt trước gần 30,9 tỷ đồng trong thời gian từ ngày 17/1-19/1/2018.

Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam vừa thông báo về việc tổ chức đấu giá tàu Vinalines Sky thuộc sở hữu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Tàu Vinalines Sky có số IMO9168269, có trọng tải 42.717 DWT, được đóng năm 1997 tại Ishikawa, Nhật Bản, hiện đang được giao cho Công ty Vận tải biển Vinalines quản lý khai thác.

Tàu Vinalines Sky (ảnh: Marine Traffic).
Tàu Vinalines Sky (ảnh: Marine Traffic).

Tàu này sẽ được bán với giá khởi điểm là 154,4 tỷ đồng, tương đương 6,8 triệu USD. Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm các chi phí thực tế mà khách hàng trúng đấu giá phải thanh toán cho chủ tàu bao gồm cả lượng nhiên liệu, dầu nhờn trên tàu.

Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam sẽ bán hồ sơ đấu giá, xem tàu… đến hết ngày 19/1/2018. Các đơn vị tham gia phiên đấu giá phải đặt trước gần 30,9 tỷ đồng với thời gian nộp là từ ngày 17/1-19/1/2018.

Tàu Vinalines Sky được Vinalines mua năm 2007 với giá 661 tỷ đồng, hiện đang được khai thác các tuyến Đông Nam Á – Thái Bình Dương.

Tàu này từng bị bắt giữ tại Hàn Quốc làm “con tin” trong vụ tranh chấp giữa Vinalines và một nhà thầu thi công cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (Khánh Hoà) trước đây.

Trước đó, Vinalines cũng đã đưa vào danh sách “bán gấp” 6 tàu gồm: Vinalines Global, Vinalines Trader, Vinalines Fortuna, Vinalines Star, Vinalines Ocean, Vinalines Ruby với lý do “cắt lỗ”. Đây là những con tàu được đóng vào những năm 90 và có tuổi thọ trên dưới 20 năm, riêng tàu Vinalines Ruby được đóng vào năm 2012.

Những tàu này được bán với mức giá “rẻ giật mình”: Tàu Vinalines Fortuna đóng năm 1991 được Vinalines mua hơn 341 tỷ đồng, dự kiến bán hơn 34,8 tỷ đồng. Tàu Vinalines Star đóng năm 1993 được mua với giá gần 378 tỷ đồng, dự kiến bán 34,4 tỷ đồng. Tàu Vinalines Ocean có giá mua vào là hơn 376 tỷ đồng và mức bán thanh lý dự kiến chỉ 34,4 tỷ đồng…

Việc bán tàu đã đóng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh của Vinalines cũng như giúp tổng công ty này dần cân đối được cán cân tài chính.

Trong năm 2016, Vinalines báo lãi ròng 33,2 tỷ đồng hợp nhất, song con số này chỉ bằng hơn 6% thực hiện của năm 2015. Trong đó, riêng hoạt động kinh doanh lỗ tới 2.270 tỷ đồng và may mắn là hoạt động khác mang về 2.506,5 tỷ đồng. Dù vậy, đến cuối 2016, Vinalines vẫn ghi nhận lỗ lũy kế 5.041 tỷ đồng.

Tổng tài sản sau kiểm toán trong năm 2016 của Vinalines đã giảm gần 3.700 tỷ đồng, xuất phát từ việc giảm tài sản dài hạn. Như vậy, có thể thấy, nguồn tiền đắc lực hỗ trợ Vinalines trong thời gian qua chủ yếu đến từ thanh lý tài sản.

Bích Diệp

 
 
Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *