Doanh nghiệp 15/07/2019 13:16

Việt Nam có 4 doanh nghiệp lọt top 200 công ty tốt nhất châu Á có doanh thu dưới 1 tỷ đô la của Forbes

Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Tập đoàn bất động sản Đất Xanh, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai và Công ty cổ phần Phú Tài là 4 công ty nằm trong danh sách vinh danh của Forbes này.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Tập đoàn bất động sản Đất Xanh, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai và Công ty cổ phần Phú Tài là 4 công ty nằm trong danh sách vinh danh của Forbes này.

Danh sách “Những công ty tốt nhất châu Á dưới 1 tỷ đô” hàng năm của Forbes vinh danh 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương với doanh thu dưới 1 tỷ USD và có sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ.

Các công ty này đã tăng trưởng trung bình hơn 50% lợi nhuận và doanh thu ròng hàng năm trong năm tài chính gần nhất, lần lượt tương ứng với tổng 10 tỷ đô la lợi nhuận và 54 tỷ đô la doanh thu.

Tổng giá trị thị trường của năm 2019 của 200 công ty này đã giảm 10% xuống còn 228 tỷ đô la so với cùng kì năm ngoái, khi cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ làm tâm lý của các nhà đầu tư bị suy giảm.

Trong khi các công ty từ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan tiếp tục thống trị danh sách với 122 công ty (tăng từ 108 trong năm 2018), có một số công ty tốt nhất đến từ các khu vực khác trong khu vực. Chẳng hạn, doanh số mới của Kresna Graha Investama 1995 tăng trung bình 375% trong ba năm qua vì môi giới Indonesia được hưởng lợi từ ngành công nghiệp thương mại điện tử bùng nổ.

Và Việt Nam có 4 doanh nghiệp nằm trong danh sách 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất châu Á này, bao gồm: Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Tập đoàn Đất Xanh, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai và Công ty cổ phần Phú Tài.

Trong đó, tăng trưởng mạnh mẽ nhất là Tập đoàn Đất Xanh, không chỉ nổi bật trong 4 công ty ở Việt Nam, Đất Xanh cũng được Forbes vinh danh là một trong những công ty tốt nhất và nổi bật nhất trong top 200 công ty vừa và nhỏ  thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh.

Trong đó, Forbes đã nói:

“Công ty môi giới bất động sản lớn nhất Việt Nam này được thành lập bởi Lương Trí Thìn vào năm 2003. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Thìn đã từng là một người bán hàng rong, khuân vác và buôn bán gạo trước khi trở thành một nhà môi giới bất động sản.”

“Đất Xanh, nơi ông Thìn là chủ tịch và CEO, đã phân nhánh vào phát triển bất động sản vào năm 2007 và hiện có 28 dự án với 652 ha đang được xây dựng. Công ty đã đầu tư khoảng 2 tỷ đô la vào các dự án này, bao gồm các chung cư giá rẻ cho Việt Nam với tốc độ mở rộng nhanh chóng dành cho tầng lớp trung lưu.”

“Doanh thu của công ty đã tăng 61% lên 5 nghìn tỷ đồng (202 triệu USD) trong năm 2018 trong khi lợi nhuận ròng tăng 57% lên 1,2 nghìn tỷ đồng. Bộ phận môi giới đã bán được 28.000 căn nhà vào năm ngoái, tăng 27% so với năm 2017 và chiếm khoảng một nửa doanh thu của tập đoàn”.

“Đất Xanh đặt mục tiêu bán thêm 32.000 căn nhà trong năm nay để củng cố vị trí dẫn đầu trong ngành môi giới của cả nước, nơi hiện Tập đoàn đang chiếm giữ 30% thị phần”

Thùy Dung

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *