Tiêu Dùng 17/06/2014 08:05

Xuất sang Trung Quốc hơn 6.000 tấn vải thiều

Tính từ ngày 20.5-10.6, hơn 6.000 tấn quả vải thiều đã được xuất khẩu qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Lào Cai.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tổng giá trị vải thiều tươi xuất qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang thị trường Trung Quốc trong giai đoạn trên đạt 50,252 tỷ đồng.

Trong khoảng 1 tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày có từ 550-570 tấn vải thiều tươi trong nước (chủ yếu từ tỉnh Bắc Giang) được xuất qua các cửa khẩu Lào Cai tới thị trường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Từ đây, vải thiều của Việt Nam được đưa sâu vào nội địa các tỉnh, thành phố lớn của Trung Quốc.

 

Theo C.B

Dân Việt

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *