Tiêu Dùng 14/11/2013 15:07

Việt Nam tiêu thụ hơn 10.000 ô tô trong tháng 10

FICA- Đây là tháng thứ 7 liên tiếp lượng bán hàng của toàn ngành đạt cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là tháng đầu tiên kể từ đầu năm thị trường ô tô trong nước vượt qua con số 10.000 xe tiêu thụ. Trong đó, tiêu thụ xe nhập nguyên chiếc chiếm đa số và tăng mạnh.

 


Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô trong nước (VAMA), trong tháng 10/2013, toàn thị trường đã tiêu thụ hơn 10.280 xe, tăng 5% so với tháng trước đó và tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là tháng thứ 7 liên tiếp lượng bán hàng của toàn ngành đạt cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là tháng đầu tiên kể từ đầu năm thị trường ô tô trong nước vượt qua con số 10.000 xe tiêu thụ.

Cụ thể, trong cơ cấu tiêu thụ có 39% là xe con (với trên 4.000 xe) và còn lại gần 6.300 xe là xe tải. Nếu doanh số xe con giảm 1% so với tháng 9 thì xe tải lại tăng tới 9%.

Lương tiêu thụ đối với xe lắp ráp trong nước đạt 7.832 xe (chiếm 76%) và tăng 2% so với tháng trước; con số này đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc là 2.450 xe (chỉ chiếm gần 24%) nhưng so với tháng trước đã tăng 17%.

Lũy kế 10 tháng, tiêu thụ xe được lắp ráp trong nước tăng 18% với tổng cộng 87.166 xe trong khi tiêu thụ xe nhập khẩu tăng 25% so với cùng kỳ. Số xe ô tô con tăng 27% và xe tải tăng 15% so với cùng kỳ.

Tổng lượng ô tô bán ra của xe lắp ráp trong nước tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 75.766 xe; trong khi xe nhập khẩu tăng 25% so với cùng kỳ.
VAMA cho rằng, với xu hướng phụ hồi hiện tại của ngành, toàn ngành có thể đạt 109.000 xe trong năm 2013 này so với dự báo 100.000 xe hồi đầu năm.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *