Tiêu Dùng 09/02/2014 07:50

Thực phẩm sau Tết giảm giá nhưng vẫn ế

Nếu như các năm trước, chỉ bước sang ngày mùng 2 - 3 Tết là giá các loại thực phẩm, rau xanh đã tăng vọt thì qua năm nay, dù các loại thực phẩm giảm hoặc giữ nguyên giá so với trước Tết thì vẫn ế hàng.

Theo khảo sát của Một Thế Giới tại một số chợ lớn trên địa bàn Hà Nội như chợ Hôm, chợ Nghĩa Tân, chợ Bưởi, chợ Thành Công... các tiểu thương đã hoạt động trở lại, mặt hàng thực phẩm đa dạng nhưng có ít người mua.
 
"Tôi mở hàng từ hôm mùng 3 Tết. Cứ nghĩ sẽ như năm trước, người dân đi mua rau ào ào nên định tranh thủ kiếm thêm chút ít. Nhưng không thể tưởng tượng được là người bán thì nhiều mà người mua lại chẳng có ai. Một dãy gần 10 hàng bán rau ở chợ này nhưng không có một bóng khách. Cho đến sáng ngày 8.2 cũng vậy, các cơ quan đã đi làm hết nhưng người mua vẫn không có thành thử tôi chẳng dám nhập nhiều" - chị Thắm, tiểu thương buôn rau tại chợ Nghĩa Tân cho biết.
 
Không riêng gì chị Thắm, anh Xuân, tiểu thương buôn bán thịt lợn tại chợ Hôm (Hà Nội) cũng cho biết, dù đã giảm giá thịt lợn từ 110.000 đồng/kg xuống còn 90.000 đồng/kg nhưng vẫn không có khách.
 
"Chưa năm nào mà đầu năm đã chán như năm nay. Thịt lợn dù đã khá khẩm hơn các hàng khác nhưng vẫn ế chỏng chơ. Năm ngoái, cũng vào thời điểm này mỗi ngày tôi phải bán hết 1 con lợn gần 1 tạ, nhưng năm nay có 40kg mà lay lắt mãi chẳng bán hết. Thậm chí đã giảm đến 20 giá mà không có người mua" - anh Xuân chia sẻ.
 
Chị Thanh, tiểu thương tại chợ Thành Công cũng chung cảnh ngộ. "Vắng đến mức chỉ mới nhìn thấy một khách từ xa đi đến là các hàng đã nhao lên chào mời. Ai cũng cố gắng chèo kéo, mời mọc để bán được hàng. Sớm biết buôn bán ế ẩm kiểu này tôi đã ở quê thêm ít hôm, đi chơi cho sướng" - chị nói.
 
Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng thực phẩm ế ẩm như năm nay, các tiểu thương đều cho rằng một phần là bởi kinh tế khó khăn nên người dân chi tiêu tiết kiệm. Phần khác là bởi người dân đều lo ra Tết thực phẩm sẽ lên giá nên đều tích trữ lương thực từ trong Tết.
 
"Năm nay thời tiết cũng rất thuận lợi nên rau củ, thịt thà đều được mùa. Ngoài những người buôn bán lâu năm ở chợ như tôi thì còn rất nhiều người dân ở xung quanh Hà Nội cũng đem rau ở nhà ra chợ bán với giá rất rẻ nên thành thử rau cỏ vừa đa dạng mà giá lại không tăng" -chị Thắm giải thích.
Theo ghi nhận của Một Thế Giới, các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm vẫn giữ nguyên giá so với trước Tết hoặc giảm nhẹ.
 
Tại chợ Thành Công, chợ Nghĩa Tân, chợ Bưởi, giá thịt lợn dao động từ 80.000-100.000 đồng/kg. Thịt bò ở mức 300.000-320.000 đồng/kg, giảm 20.000-30.000 đồng/kg so với ngày giáp Tết. Thịt gà ta có giá 100.000-110.000 đồng/kg, gà công nghiệp 60.000-65.000 đồng/kg.
 
Đối với các mặt hàng thủy sản đều có mức giảm nhẹ. Ví dụ như cá rô phi giảm 5.000-10.000 đồng so với trước Tết, chỉ còn 40.000 đồng/kg. Cá chép cũng giảm xuống còn 40.000 đồng/kg, cá quả 110.000 đồng/kg.
 
Các loại rau xanh có mức giá rẻ, su hào 2.000-3.000 đồng/củ, bắp cải 3.000-4.000 đồng/kg, cà chua 8.000 đồng/kg, khoai tây 10.000 đồng/kg, cải cúc (rau tần ô) 2.000 đồng/mớ, cải xoong 3.000 đồng/bó…
 
 
Trong khi đó ở một số khu chợ trên địa bàn TP.HCM, có thể điểm qua nhiều mặt hàng thực phẩm sau Tết đã được các tiểu thương giảm giá bán. Một số mặt hàng rau củ, thực phẩm tươi sống đều có chiều hướng giảm nhẹ so với thời điểm trước Tết.
Tiểu thương tại các chợ cũng đã giảm nhẹ giá bán đối với thịt bò, thịt lợn và nhiều loại thủy hải sản. Hiện tại, giá thịt lợn đang ở mức 100.000-120.000 đồng/kg; thịt gà chỉ còn 130.000 đồng/kg (trước tết 180.000 đồng/kg), thịt bò chỉ còn 260.000-270.000 đồng/kg. Đối với các mặt hàng thủy hải sản giá cả cũng đang ở mức ổn định, tôm và các loại cá đều đồng loạt giảm từ 50.000-100.000 đồng/kg.
 
Hiện giá các loại bắp cải, xà lách búp chỉ còn 30.000 đồng/kg tức là đã giảm 20.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết. Các loại rau thơm giá cả vẫn giữ nguyên từ 25.000-30.000 đồng/kg, mướp đắng 18.000 đồng/kg…
 
Bên cạnh đó, các hệ thống siêu thị tại TP.HCM cũng trở lại hoạt động và thực hiện kèm theo nhiều chương trình giảm giá để thu hút người mua, “lì xì” đầu năm cho khách hàng. Big C thực hiện giảm giá cho hơn 1.000 mặt hàng từ 5-35%, Co.opmart cũng áp dụng giảm giá cho 600 sản phẩm lên đến 49% và tặng 180.000 bao lì xì cho khách hàng đầu năm.
 
Thị trường tiêu dùng đã trở lại hoạt động nhộn nhịp hơn sau Tết, giá cả các loại hàng hóa cũng đã được điều chỉnh và dần ổn định hơn. Hy vọng trong năm, hàng hóa sẽ tiếp tục ổn định, nguồn cung cũng sẽ đảm bảo phục vụ đủ cho nhu cầu của người tiêu dùng và giá cả sẽ không còn tăng đột biến như những năm trước.
 
Theo Duyên Duyên - Thi Trần 
Một thế giới
Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *