Tiêu Dùng 09/10/2014 22:49

Không chiếc Lexus nào bán được bán tại miền Bắc và miền Trung từ đầu năm

FICA - Trong 9 tháng, có 232 chiếc Lexus đã trao tay ở thị trường Việt Nam nhưng không hề có sản phẩm nào được chuyển nhượng ở thị trường miền Bắc và miền Trung.

Theo thông tin vừa được Hiệp hội Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố trong ngày hôm nay (9/10/2014), trong tháng 9, lượng tiêu thụ toàn thị trường đạt 16.149 xe, tăng 29% so với tháng 8 và tăng 65% so với cùng kỳ 2013.

Như vậy, đây là tháng thứ 18 liên tiếp, khối lượng tiêu thụ ô tô trên thị trường Việt nam đạt cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng tiêu thụ cả năm được dự báo có thể cán ngưỡng 145.000 xe, tăng 32% so với 2013.

Trong cơ cấu doanh số bán hàng toàn thị trường của tháng 9, chủ yếu vẫn là xe con với 10.511 chiếc, chỉ có 5.638 xe tải. So với tháng trước, doanh số xe con tăng 30% còn xe tải tăng 25%.

Qua báo cáo có thể thấy, nhu cầu xe nguyên chiếc của người tiêu dùng Việt Nam vẫn rất mạnh. Cụ thể, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 9 lên tới 4.917 xe, tăng 73% so với tháng 8. Trong khi đó, tiêu thụ xe lắp ráp trong nước là 11.232 chiếc, tăng 16%.

Trong tháng này, tổng cộng có 262 chiếc Mercedes-Benz đã được tiêu thụ trên cả nước, trong đó, có tới 147 chiếc là tiêu thụ tại thị trường miền Nam. Lũy kế 9 tháng, số lượng xe Mercedes-Benz đã được Mercedes Benz Vietnam bán ra là 1.900 chiếc.

Số lương xe Lexus của Toyota khiêm tốn hơn với 31 chiếc được bán ra trong tháng 9 (toàn bộ tiêu thụ tại thị trường miền Nam). Lũy kế 9 tháng, có 232 chiếc Lexus được trao tay và không hề có sản phẩm nào được chuyển nhượng ở thị trường miền Bắc và miền Trung.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *