Tiêu Dùng 28/11/2013 08:35

Hàng giả tràn sang ngõ nhập khẩu chính ngạch

Đó là nhận định chung trong tọa đàm “Phân biệt hàng thật - hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ” diễn ra vào ngày 27-11, tại TP.HCM.

Ông Đỗ Hữu Quang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (phía Nam), cho biết tình trạng hàng giả vẫn diễn biến phức tạp xuất hiện những xu hướng mới tinh vi. Hàng giả không chỉ được sản xuất trong nước, nhập lậu mà còn chảy vào Việt Nam bằng con đường nhập khẩu chính ngạch.

Theo đó, đối tượng đặt sản xuất chính phẩm hoặc thành phẩm ở nước ngoài về lắp ráp và đưa ra thị trường tiêu thụ. Hàng giả còn được nhập từ nước ngoài về chủ yếu là hàng Trung Quốc, sau đó thay bao bì, nhãn mác.

Với thủ đoạn tinh vi như các đối tượng phân công nhau rất chặt chẽ, gia công từng công đoạn. Sản xuất hàng giả tới đâu tiêu thụ ngay chứ không sản xuất hàng loạt, trữ hàng.

Theo Tú Uyên

Pháp luật TPHCM

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *