Tiêu Dùng 03/12/2017 11:12

Dưới 140 triệu đồng, bạn mua được ô tô cũ chính hãng nào?

Với ngân sách trên dưới 140 triệu đồng, bạn có thể mua được những chiếc ô tô cũ chính hãng như Ford Laser đời 2002 hoặc 1 số mẫu xe tải.

Với ngân sách dưới 140 triệu đồng, bạn có thể mua được những chiếc ô tô cũ chính hãng như Ford Laser đời 2002 hoặc 1 số mẫu xe tải.

Bạn đang có trên dưới 140 triệu đồng và đang tìm kiếm một chiếc xe ô tô cũ trong tầm tiền này? Bạn có thể tham khảo một số mẫu xe ô tô cũ chính hãng trong tầm giá này hiện đang được rao bán trên các chợ ô tô cũ dưới đây.


Chiếc Kia Morning đời 2007 được rao bán giá 145 triệu đồng. Xe được quảng cáo nội ngoại thấy còn mới, máy êm điều hoà 2 chiều. Ngoài ra, xe được bán chính chỉ và cam kết không đâm va, ngập nước.

Chiếc Kia Morning đời 2007 được rao bán giá 145 triệu đồng. Xe được quảng cáo nội ngoại thấy còn mới, máy êm điều hoà 2 chiều. Ngoài ra, xe được bán chính chỉ và cam kết không đâm va, ngập nước.


Chiếc Ford Laser đời 2002 đang được rao bán 125 triệu đồng trên chợ ô tô cũ. Theo giới thiệu của người bán, xe được gìn giữ cẩn thận nên khách mua có thể lăn bánh luôn. 

Chiếc Ford Laser đời 2002 đang được rao bán 125 triệu đồng trên chợ ô tô cũ. Theo giới thiệu của người bán, xe được gìn giữ cẩn thận nên khách mua có thể lăn bánh luôn. 


Chiếc xe tải Van nhập Hàn Quốc 2N/430kg biển TP.HCM này đang được rao bán giá 130 triệu đồng. Theo quảng cáo, xe chạy được giờ cấm theo quy định mới của TP. HCM.

Chiếc xe tải Van nhập Hàn Quốc 2N/430kg biển TP.HCM này đang được rao bán giá 130 triệu đồng. Theo quảng cáo, xe chạy được giờ cấm theo quy định mới của TP. HCM.

 

Một công ty chuyên ô tô cũ đang rao bán chiếc ô tô tả thùng Giải Phóng 910kg, thùng lửng 2.5m, động cơ phun xăng điện tử với giá 130 triệu đồng. Công ty cho biết hỗ trợ trả góp xe cho khách hàng lên tới 70% giá trị xe.
Một công ty chuyên ô tô cũ đang rao bán chiếc ô tô tả thùng Giải Phóng 910kg, thùng lửng 2.5m, động cơ phun xăng điện tử với giá 130 triệu đồng. Công ty cho biết hỗ trợ trả góp xe cho khách hàng lên tới 70% giá trị xe.
Chiếc Toyota Hiace đời 2002 màu xanh này có giá 125 triệu đồng tại chợ ô tô cũ. Được biết, xe máy nổ êm, điều hòa tốt, có thể đi mọi giờ trong phố Hà Nội mà không bị cấm. Ngoài ra, khách mua cũng có thể lăn bánh luôn.
Chiếc Toyota Hiace đời 2002 màu xanh này có giá 125 triệu đồng tại chợ ô tô cũ. Được biết, xe máy nổ êm, điều hòa tốt, có thể đi mọi giờ trong phố Hà Nội mà không bị cấm. Ngoài ra, khách mua cũng có thể lăn bánh luôn.
Với 125 triệu đồng, bạn có thể mua chiếc xe MB140 16 chỗ, máy dầu, đời cuối 2002. Chiếc xe đã được chủ nhân sơn mới lại để hấp dẫn khách mua.
Với 125 triệu đồng, bạn có thể mua chiếc xe MB140 16 chỗ, máy dầu, đời cuối 2002. Chiếc xe đã được chủ nhân sơn mới lại để hấp dẫn khách mua.
Chiếc Chevrolet Spark đời 2010 màu bạc chính chủ này đang được rao bán giá 125 triệu đồng. Theo lời người bán, xe máy tốt, gầm chắc chắn, 4 lốp đã được thay mới. Ảnh: Lâm Anh
Chiếc Chevrolet Spark đời 2010 màu bạc chính chủ này đang được rao bán giá 125 triệu đồng. Theo lời người bán, xe máy tốt, gầm chắc chắn, 4 lốp đã được thay mới. Ảnh: Lâm Anh

Theo Lâm Anh
VietQ

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *