Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, số hàng chứa trong 4 container còn lại phần lớn là đèn trang trí nội thất (đèn chùm, đèn ngủ…), vải công nghiệp, nước ngọt… hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong đó, do hàng hóa để lâu ngày, nên một số thùng nước ngọt đã bị xì nước.
Nhiều thùng nước ngọt đã hư hỏng |
Như vậy, sau 7 ngày nỗ lực thực hiện quyết định khám xét đối với 14 container hàng bách hóa Trung Quốc nhập khẩu tồn đọng tại cảng VICT- TP.HCM, cơ quan Hải quan đã hoàn tất việc khám xét. Theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 Võ Văn Bông, trong những ngày tới các lực lượng phối hợp sẽ hoàn tất việc khớp số liệu, mặt hàng để tiếp tục xử lý.
Được biết, 14 container hàng bách hóa Trung Quốc nêu trên nhập khẩu về cảng VICT -TP.HCM từ cuối tháng 12-2013. Người nhận là Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (7 container) và Công ty TNHH Nhất Minh (7 container).
Tuy nhiên, đến ngày 23-4-2014, chủ hàng là 2 doanh nghiệp nêu trên vẫn chưa đến làm thủ tục thông quan, mặc dù cơ quan Hải quan đã thực hiện các thủ tục thông báo theo quy định. Do đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đã ban hành quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với 14 container của 2 doanh nghiệp nêu trên theo diện vắng chủ.
Một container chức đầy vải. |