Tiêu Dùng 15/05/2015 17:39

“Thoát Trung”, vải thiều tìm đường nam tiến

FICA - Vải thiều chủ yếu được trồng tại hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, với tổng diện tích khoảng 43.000 ha và sản lượng khoảng 200.000 tấn, chủ yếu là tiêu thụ nội địa, xuất khẩu chưa đến 30%, trong đó chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tại buổi làm việc về Chương trình hợp tác thương mại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) – tỉnh Hải Dương kết nối cung cầu, tiêu thụ mặt hàng vải thiều diễn ra sáng 15/5, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Nguyễn Phương Đông khẳng định, TPHCM sẽ hỗ trợ tỉnh Hải Dương tiêu thụ vải thiều.

Theo đó, Sở Công Thương TPHCM sẽ chỉ đạo các hệ thống siêu thị, chợ trên địa bàn thành phố đẩy mạnh việc phân phối và tiêu thụ vải thiều tới thị trường thành phố và các tỉnh, thành khu vực Đông – Tây Nam Bộ.

Tại buổi làm việc, đại diện Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết trong mùa vải năm 2014, đã tiêu thụ khoảng 5.800 tấn vải; chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tiêu thụ khoảng 27.000 tấn vải chính vụ; chợ đầu mối Bình Điền khoảng 1.700-2.000 tấn; hệ thống siêu thị Co.opMart khoảng 800 tấn. Đại diện 3 chợ đầu mối và hệ thống siêu thị Co.opMart đều khẳng định sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để đưa trái vải thiều vào tiêu thụ.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, cho biết vải thiều chủ yếu được trồng tại hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, với tổng diện tích khoảng 43.000 ha và sản lượng khoảng 200.000 tấn, chủ yếu là tiêu thụ nội địa, xuất khẩu chưa đến 30%, trong đó chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Riêng tại Hải Dương, diện tích vải thiều khoảng 11.000 ha, trong đó tập trung tại huyện Thanh Hà 4.000 ha, thị xã Chí Linh 4.500 ha. Năm nay vải được mùa, với sản lượng đạt trên 50.000 tấn, trong đó vải sớm là 10.000 tấn (thu hoạch từ 10/5 đến 5/6), vải thiều 40.000 tấn (thu hoạch từ 5/6 đến 5/7).

Đến nay, Hải Dương đã xây dựng được 25 mô hình sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 229,8 ha, sản lượng trên 1.500 tấn. Vải VietGap có giá bán cao hơn vải đại trà từ 15-20%, chủ yếu được tiêu thụ nội địa tại hệ thống siêu thị, nhà hàng, làm quà biếu và xuất khẩu sang một số thị trường khó tính như Hàn Quốc và Châu Âu.

Ông Nguyễn Anh Cương khẳng định chính quyền các cấp của tỉnh Hải Dương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi như đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở hạ tầng giao thông… để doanh nghiệp, thương nhân đến thu mua vải thiều; đồng thời, kiến nghị Trung ương tạo điều kiện thuận lợi để có thể vận chuyển và phân phối vải thiều đến tay người tiêu dùng ở TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam một cách nhanh nhất.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *