Doanh nghiệp 30/06/2019 13:36

Shark Phú “đổ lỗi” nồi cơm Trung Quốc là do siêu thị; Asanzo của “cá mập” Tam chỉ còn 5 lao động

Tuần qua, thông tin liên quan đến Asanzo của Phạm Văn Tam đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của độc giả. Bên cạnh đó, câu chuyện hài hước xoay quanh chiếc nội cơm điện của Shark Phú cũng được nhiều người đón đọc.

Người vợ "bí ẩn" của tỷ phú tăng sở hữu tại công ty chồng

Theo thông tin mới công bố từ Hoà Phát, bà Vũ Thị Hiền - vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hoà Phát đã mua thêm 849.249 cổ phiếu HPG để nâng sở hữu lên 202 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7,32% vốn điều lệ tập đoàn. Hoạt động giao dịch này được tiến hành từ 25/6 đến 27/6 bằng cả phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Shark Phú “đổ lỗi” nồi cơm Trung Quốc là do siêu thị; Asanzo của “cá mập” Tam chỉ còn 5 lao động - 1

Không hề có một hình ảnh nào rò rỉ về người vợ giàu có của tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát

Với sở hữu hiện tại, bà Vũ Thị Hiền đang nắm trong tay khối tài sản trị giá 4.747 tỷ đồng và là một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng cùng tỷ phú người Thái mất hàng nghìn tỷ đồng trong 1 ngày

Trong phiên giao dịch ngày 28/6, VIC giảm 2.000 đồng tương ứng 1,7% và công ty con VRE cũng giảm với biên độ tương tự, mất 1,7%; VHM giảm 1,9% xuống mức thấp nhất 6 tháng. Phiên giảm mạnh này khiến tài sản trên sàn của người giàu nhất Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng bị giảm hơn 3.730 tỷ đồng.

SAB của Sabeco cũng mất tới 10.000 đồng còn 272.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, ông chủ người Thái - tỷ phú Charoen Sirivadhanabakdi cũng bị sụt tới 3.436 tỷ đồng giá trị tài sản trên HSX vào hôm qua.

Hơn nửa gia sản trên sàn “bốc hơi”, công ty nhà Cường đôla lại bị “tuýt còi”

Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai sáng ngày 27/6 giảm phiên thứ 5 liên tiếp, đánh mất thêm 1,28% còn 4.640 đồng/cổ phiếu. Mã này đã giảm gần 44% giá trị so với thời điểm cuối tháng 7 năm trước khi đạt đến mức mệnh giá.

Cổ phiếu QCG đang phản ứng tiêu cực với những thông tin bất lợi với doanh nghiệp này nêu tại phiên họp đại hội đồng cổ đông vừa qua. Mới đây nhất, tập đoàn của gia đình doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường đôla) lại tiếp tục nhận tin xấu khi bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ theo quy định pháp luật trong nhiều thời điểm trong năm 2017 - 2018.

Đại gia “nghìn tỷ” sinh năm 1984 làm Chủ tịch Viglacera

Phiên giao dịch ngày 27/6, cổ phiếu VGC của Tổng công ty Viglacera - CTCP bất ngờ sụt giảm 400 đồng tương ứng 1,91% còn 20.500 đồng ngay sau khi doanh nghiệp này vừa tổ chức xong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 với những thông tin rất quan trọng, đặc biệt là về nhân sự nhiệm kỳ mới.

Shark Phú “đổ lỗi” nồi cơm Trung Quốc là do siêu thị; Asanzo của “cá mập” Tam chỉ còn 5 lao động - 2

Đại gia trẻ Nguyễn Văn Tuấn - một "hiện tượng" trên thị trường chứng khoán Việt

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Điện Việt Nam (Gelex - GEX) đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT Viglacera. Ông Tuấn là một trong những lãnh đạo trẻ nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam (sinh năm 1984).

Với việc sở hữu hơn 45,3 triệu cổ phiếu VCW của Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex, ông Nguyễn Văn Tuấn đang sở hữu khối tài sản trị giá 1.328,7 tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Thông qua công ty này, ông cũng gián tiếp sở hữu cổ phần tại nhiều doanh nghiệp khác trên sàn.

“Cá mập” Phú giải thích nồi cơm điện gốc Trung Quốc

Chiều 25/6, ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT Sunhouse- người được mệnh danh là shark (cá mập), nói: “Đây là nhầm lẫn từ phía siêu thị”.

Shark Phú “đổ lỗi” nồi cơm Trung Quốc là do siêu thị; Asanzo của “cá mập” Tam chỉ còn 5 lao động - 3

Khi được hỏi, chiếc nồi cơm điện này có bao nhiêu phần trăm linh kiện nhập từ Trung Quốc? Ông Phú nói: “100% của Việt Nam”. Ông cũng giải thích, loại nồi này được sản xuất tại Quốc Oai (Hà Nội).

Theo ông Phú, đây là lỗi của siêu thị đã ghi sai nguồn gốc của sản phẩm. Thực tế, nó là hàng Việt Nam. “Tôi đã yêu cầu siêu thị sửa lại nguồn gốc xuất xứ” - ông Phú nói.

Con trai bầu Thắng lộ diện vai trò tại “trùm gỗ”

Trong phiên ngày 25/6, cổ phiếu TTF của Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đứng giá 3.200 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch giảm mạnh, chỉ bằng 1/3 so với phiên trước.

Shark Phú “đổ lỗi” nồi cơm Trung Quốc là do siêu thị; Asanzo của “cá mập” Tam chỉ còn 5 lao động - 4

Doanh nghiệp của bầu Thắng (phải) cùng tham gia tái cấu trúc Gỗ Trường Thành

Chiều cùng ngày, phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ tập đoàn này đã diễn ra với việc bầu ông Mai Hữu Tín giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Hồ Anh Dũng. Ông Mai Hữu Tín cũng thôi đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc mà nhường vị trí này cho ông Nguyễn Trọng Hiếu. Ông Vũ Xuân Dương - Thành viên HĐQT được bầu làm Phó Chủ tịch.

ĐHĐCĐ của TTF cũng thông qua việc từ nhiệm của ông Hồ Anh Dũng và ông Vũ Tuấn Hoàng để bầu vào những vị trí trên là ông Võ Quốc Lợi (con trai của ông Võ Quốc Thắng - bầu Thắng, Chủ tịch Đồng Tâm Group) và ông Lê Văn Minh (Giám đốc tài chính TTF).

Shark Tam thoái 89% vốn, Tập đoàn Asanzo chỉ có 5 lao động?

Ông Phạm Văn Tam đã thoái gần hết vốn tại công ty CP Tập đoàn Asanzo vào ngày 13/7/2018, giảm tỷ lệ sở hữu từ 90% xuống còn 1%. Hiện tại, pháp nhân Phạm Xuân Tình đang làm chủ sở hữu/Người đại diện theo pháp luật.

Shark Phú “đổ lỗi” nồi cơm Trung Quốc là do siêu thị; Asanzo của “cá mập” Tam chỉ còn 5 lao động - 5

Ông Phạm Văn Tam trong buổi gặp mặt báo chí chiều 23/6. Ảnh: Đại Việt

 Cập nhật đến ngày 15/6/2019, trong thông tin về thuế được Cổng thông tin Quốc gia đăng ký doanh nghiệp cung cấp, Công ty CP Tập đoàn Asanzo chỉ có tổng cộng 5 lao động.

Hiện tại, ông Phạm Văn Tam đang là chủ sở hữu/người đại diện góp vốn tại 2 doanh nghiệp là Công ty CP Truyền thông và Giải trí Asanzo và Công ty CP Công nghệ cao Asanzo.

Thế Hưng

Shark Phú “đổ lỗi” nồi cơm Trung Quốc là do siêu thị; Asanzo của “cá mập” Tam chỉ còn 5 lao động - 6

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *