Sản phẩm 23/09/2019 11:02

Ra mắt sản phẩm bảo hiểm giúp khách hàng vừa “đầu tư hay” vừa được “bảo vệ ngay”

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam (“Generali”) vừa chính thức ra mắt “VITA – Sống Thịnh Vượng” – một sản phẩm bảo hiểm 2 trong 1 giúp khách hàng vừa được bảo vệ khỏi rủi ro bệnh tật, tai nạn,… vừa được đầu tư.

Bà Tina Nguyễn - Tổng Giám Đốc Generali Việt Nam phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị VITA - Sống Thịnh Vượng tại Hà Nội ngày 21.09

Tại buổi ra mắt sản phẩm, Bà Tina Nguyễn, Tổng Giám Đốc Generali Việt Nam cho biết: “Điểm vượt trội của “VITA - Sống Thịnh Vượng” là khả năng tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng khi 4 quỹ đầu tư của sản phẩm này được 2 công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam là VinaCapital và VietFund Management (VFM) quản lý. Hơn nữa, khách hàng còn có thể linh hoạt chọn lựa quỹ đầu tư phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của mình cũng như thay đổi kế hoạch đầu tư giữa các quỹ này trong năm”.

Bên cạnh đó, chia sẻ về những kênh đầu tư hiện nay, ông Andy Ho, Tổng giám đốc VinaCapital chia sẻ, hiện nay có rất nhiều kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, đầu tư vào DNNVV,… Nếu muốn đầu tư mang lại lợi nhuận cao thì rủi ro cao hơn, lợi nhuận thấp như trái phiếu thì rủi ro thấp hơn.

“Nhưng nếu chúng ta có một công việc chính rồi mà vẫn muốn đầu tư thêm thì việc giao vốn của mình cho một quỹ ủy thác đáng tin cậy để họ “đầu tư hộ” đang trở thành xu thế hiện nay”, ông Trần Lê Minh , Phó Tổng giám đốc VFM nhận định.

Cụ thể, ông Minh cho hay, quỹ ủy thác đầu tư đã xuất hiện từ sớm trên thế giới và xuất hiện ở Việt Nam từ khoảng năm 2001. Do đó, chuyên môn quản lý và kinh nghiệm của quỹ ủy thác đầu tư ở Việt Nam đã hình thành ở Việt Nam khoảng 20 năm nay.

“Hơn nữa, các quỹ đầu tư do VinaCapital và VFM quản lý đã có tầm ảnh hưởng, đây là hai nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, có những thương vụ đầu tư đình đám trên thị trường khiến ngay cả những người ngoại đạo cũng biết tiếng với có tỷ suất lợi nhuận cực kì cao nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm gửi gắm”, ông Andy chia sẻ thêm.

Ngoài ra, chia sẻ tại buổi ra mắt sản phẩm, các chuyên gia đều cho rằng, thói quen “ăn dè hà tiện” chỉ đúng khi không có phương tiện đầu tư, nhưng hiện nay, khi đã có rất nhiều kênh đầu tư, chúng ta nên xây dựng vế sau của tiết kiệm, đó là phải đầu tư để giàu hơn nữa. Do đó, việc nhờ đầu tư hộ, thay vì tự bỏ thời gian để nghiên cứu, tích lũy kiến thức,... thì việc ủy thác cho quỹ đầu tư là một lựa chọn thông minh và sáng suốt.

Hồng Vân

Chủ đề: bảo hiểm Chuyên mục: Sản phẩm

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *