Doanh nghiệp 02/02/2015 13:44

Rạng Đông chi lương người lao động 9,5 triệu đồng/người/tháng

FICA - Năm 2014, Rạng Đông nộp ngân sách 219,2 tỉ đồng, thu nhập bình quân người lao động Rạng Đông đạt xấp xỉ 9,5 triệu đồng/người/tháng, trả lãi cổ tức tới 35% bằng tiền mặt.

Trao đổi tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương tuần qua, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông - ông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết, trong 25 năm công ty luôn đạt tăng trưởng về doanh thu năm sau cao hơn năm trước, từ 7,37 tỷ đồng năm 1990 lên 2.806 tỷ đồng năm 2014.

Tính đến hết ngày 28/1/2015, công ty đã đạt doanh thu 355 tỷ đồng trên mục tiêu đạt 3.005 tỷ doanh thu năm 2015. Kết thúc năm 2014, công ty nộp ngân sách 219,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động Rạng Đông đạt xấp xỉ 9,5 triệu đồng/người/tháng, trả lãi cổ tức tới 35% bằng tiền mặt.

Ông Thăng cho biết, doanh thu của Rạng Đông phần lớn đến từ xuất khẩu và ưu tiên số 1 của Rạng Đông là đẩy mạnh thị trường xuất khẩu, duy trì và phát triển các thị trường truyền thống, đồng thời tích cực tìm kiếm, mở rộng các thị trường mới.

Ông Thăng cho biết, theo kế hoạch, đầu năm 2015, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tiếp tục thoái hết 20,6% vốn Nhà nước tại Rạng Đông. Nguyện vọng của Công ty là muốn Công đoàn Công ty được mua số cổ phiếu này, để Công đoàn có chân trong Hội đồng quản trị, quản lý phần vốn của người lao động.

"Đây là hình thức vốn của tập thể, không có bất kỳ cá nhân nào đứng tên, mục đích là giữ cho người lao động được làm chủ, tránh hiện tượng đi làm thuê, không được chủ động trong các định hướng chiến lược, cũng như phân phối lợi nhuận…", ông Thăng cho biết.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *