Doanh nghiệp 02/08/2014 18:02

Quyền Chủ tịch Hancorp "mất chức" sau khi bị cảnh cáo

FICA - Ông Bùi Xuân Dũng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần.

Ông Bùi Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội – công ty cổ phần.

Tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần (Hancorp) diễn ra hôm 30/7, các cổ đông dự đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 5 ủy viên gồm các ông: Bùi Xuân Dũng, Nguyễn Minh Cương, Nghiêm Sỹ Minh, Đậu Văn Diện và Nguyễn Đỗ Quý.

Ngay tại phiên họp Hội đồng quản trị lần 1, Hội đồng quản trị đã thống nhất và thông qua bầu ông Bùi Xuân Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

Trước khi bầu ra Hội đồng quản trị mới, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị được giao cho ông Nghiêm Sĩ Minh. Tuy nhiên, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã có quyết định kỷ luật ông Minh với hình thức cảnh cáo. 

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội cho biết, ông Minh đã thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều sai phạm, khuyết điểm. 

Đáng lưu ý, trong thời gian từ tháng 11/2012 - 7/2013, ông Minh vừa là Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị lại giữ các chức vụ quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc. Thời điểm này, Hội đồng thành viên Hancorp chỉ có 2 người (thiếu 3 người) nhưng ông Minh không cho kiện toàn, bất chấp việc chỉ đạo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng (5 lần). Việc làm của ông Minh có biểu hiện thâu tóm quyền lực, thiếu công khai, minh bạch.

Ngoài ra, ông Minh còn có nhiều sai phạm về đề nghị bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ, sai phạm trong quản lý và sử dụng tiền thù lao của người đại diện vốn Nhà nước, để nhiều công ty khác chiếm dụng vốn gây thiệt hại Hancorp...

Tại đại hội lần này, các cổ đông của Hancorp cũng đã thảo luận và thông qua điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 tháng cuối năm 2014, lực chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và mức thù lao thành viên HĐQT và ban kiểm soát.

Theo báo cáo, 5 tháng cuối năm 2014, Hancorp đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.004,7 tỷ đồng, lợi nhuận 64,64 tỷ đồng, cổ tức chi trả 6%. 

Trong 7 tháng đầu năm, Hancorp đã trực tiếp tham gia dự thầu 30 công trình và đã trúng thầu 5 công trình với giá trị 860 tỷ đồng, trong đó gói thầu số 07 - ĐHTL thi công xây lắp giảng đường - KTX Trường ĐH Thủy Lợi với giá trị hơn 600 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hancorp hiện đã và đang tập trung chỉ đạo và trực tiếp thi công một số công trình trọng điểm như: Bệnh viện Nhi TW, Văn phòng Quốc hội, Bệnh viện Sóc Trăng, gói thầu 5 các công trình kiến trúc của DEPO dự án đường sắt trên cao Nhổn – ga HN, gói thầu 6.2 cải tạo 4 hồ thoát nước dự án thoát nước cải tạo môi trường HN, trụ sở Tòa phúc thẩm TAND tối cao HN…

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *